Rước 60 tượng vàng Thánh Gióng về Nhà hát Lớn Hà Nội

ANTĐ - 60 bức tượng vàng Thánh Gióng nằm trong dự án “Hào khí Thăng Long - Vì hòa bình, thịnh vượng” sẽ được rước từ đền Sóc Sơn về đến Thủ đô Hà Nội để giới thiệu rộng rãi tới công chúng.

Nằm trong khuôn khổ Dự án “Hào khí Thăng Long - Vì hòa bình, thịnh vượng” kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô 10-10-1954/10-10-2014, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam, Báo An ninh Thủ đô, Công ty Hữu nghị Á Châu phối hợp tổ chức Lễ rước và trưng bày tượng vàng Thánh Gióng.

 Nhà sử học Dương Trung Quốc giới thiệu tượng vàng Thánh Gióng tại làng nghề Ý Yên, Nam Định - nơi đúc tượng

Trước khi đưa tượng Thánh Gióng về trung tâm Hà Nội, vào 8h30 ngày 4-10, Lễ cầu an, cầu phúc cầu quốc thái dân an sẽ được tổ chức trang nghiêm tại Đền Sóc Sơn, Hà Nội - nơi lấy nguyên mẫu của 60 bức tượng Thánh Gióng.  Từ Đền Sóc, 60 bức tượng vàng Thánh Gióng sẽ được đoàn xe rước về Nhà hát Lớn Hà Nội để trưng bày, giới thiệu tới công chúng trong 2 ngày 4 và 5-10.

Lễ ra mắt tượng vàng Thánh Gióng lần đầu tiên tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 19-8

Tượng vàng Thánh Gióng do nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân thực hiện dựa trên nguyên mẫu tại đền Sóc

Lễ trao tượng vàng Thánh Gióng cho các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân đăng ký nhận tượng sẽ được tổ chức trang trọng vào 9h ngày 5-10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, được Truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Trong buổi lễ, BTC cũng sẽ trao tặng một bức tượng cho Thành phố Hà Nội, 1 bức tượng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dành giúp đỡ ngư dân bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.