Rủ nhau đi cướp, cùng nhau vào tù

ANTĐ - Không có tiền tiêu xài, Tuân rủ Quỳnh lượn lờ qua các phố rình người đi đường để ra tay cướp giật tài sản...

Sáng nay 23-9, TAND quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cho biết vừa ra quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tuân (SN 1987, trú tại xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và Lê Văn Quỳnh (SN 1980, trú tại xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) cùng mức án 5 năm 6 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản".

Do không có tiền tiêu xài, Nguyễn Ngọc Tuân điều khiển xe máy chở Lê Văn Quỳnh đi lòng vòng trên các tuyến phố trên địa bàn TP Hà Nội để tìm người sơ hở ra tay cướp giật tài sản.

Hai đối tượng Tuân và Quỳnh


Khoảng 10h ngày 28-2-2013, khi Tuân và Quỳnh đến phố Nguyễn Du (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng), phát hiện chị Phạm Thanh Loan (SN 1985) ngồi sau xe anh Đào Văn Thọ (SN 1979 tại ngõ 12 Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng là chồng chị Loan) cầm chiếc túi xách trên tay bên trong có 184 nghìn đồng và một bộ lý lịch mang tên Phạm Thanh Loan.

Tuân điều khiển xe máy áp sát anh Thọ để Quỳnh bất ngờ giật chiếc túi xách của chị Loan rồi tăng ga bỏ chạy. Bị cướp, anh Thọ liền phóng xe máy đuổi theo và hô hoán người đi đường trợ giúp.

Do không làm chủ được tốc độ nên khi Tuân và Quỳnh chạy đến ngã tư Nguyễn Du - Trần Bình Trọng thì đâm phải một người đi đường khiến cả 3 ngã ra đường. Ngay lập tức, Quỳnh và Tuân bị người dân bắt giữ.