Rộn ràng hương vị Tết, thi gói bánh chưng làng Vân, huyện Hiệp Hòa

ANTD.VN - Nhằm cổ vũ, động viên phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của quê hương, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, chung tay chăm lo giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện vui xuân, đón tết, ngày 24/1, tại Quảng trường trung tâm huyện Hiệp Hòa, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức Ngày hội "Bánh chưng Vân - Tết sum vầy" năm 2021.
Rộn ràng hương vị Tết, thi gói bánh chưng làng Vân, huyện Hiệp Hòa
Ngày hội thu hút đông đảo du khách đến tham quan, mua sắm tại gần 20 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm truyền thống và các nông sản của địa phương
Rộn ràng hương vị Tết, thi gói bánh chưng làng Vân, huyện Hiệp Hòa
Những sản vật nông sản như bánh chưng, bánh gio xã Hoàng Vân, Hoàng An; gạo nếp cái hoa vàng xã Bắc Lý, Thái Sơn; rau cần xã Hoàng Lương; bưởi Lương Phong, Mai Trung, Đoan Bái; rau cải Mai Đình nức tiếng
Rộn ràng hương vị Tết, thi gói bánh chưng làng Vân, huyện Hiệp Hòa
Tạo ấn tượng và thu hút nhiều người tham gia cổ vũ là phần thi gói bánh chưng giữa 12 đội thi đến từ các xã: Hoàng Vân, Hoàng An và Thái Sơn
Rộn ràng hương vị Tết, thi gói bánh chưng làng Vân, huyện Hiệp Hòa
Trong thời gian 25 phút, mỗi đội (có 3 thí sinh) thi gói 5 chiếc bánh; cắt và trình bày một đĩa bánh đẹp. Với tài gói bánh nhanh nhất, khéo léo, trình bày đẹp, đội thi của chị Nguyễn Thị Toan, thôn Hoàng Liên, xã Hoàng An được Ban tổ chức trao giải Nhất.
Rộn ràng hương vị Tết, thi gói bánh chưng làng Vân, huyện Hiệp Hòa
Qua đây góp phần cổ vũ, động viên phong trào sản xuất kinh doanh giỏi; tuyên truyền các hộ sản xuất giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời tích cực quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của quê hương đến du khách
Rộn ràng hương vị Tết, thi gói bánh chưng làng Vân, huyện Hiệp Hòa
Ước tính, tại Ngày hội "Bánh chưng Vân - Tết sum vầy" năm 2021 các gia đình đã tiêu thụ hơn hai nghìn chiếc bánh chưng và nhiều sản phẩm tiêu biểu khác của địa phương
Rộn ràng hương vị Tết, thi gói bánh chưng làng Vân, huyện Hiệp Hòa
Ngày hội “Bánh chưng Vân - Tết sum vầy” là sáng kiến của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hiệp Hòa được triển khai nhiều năm qua
Rộn ràng hương vị Tết, thi gói bánh chưng làng Vân, huyện Hiệp Hòa
Đây cũng là dịp để địa phương vận động các tổ chức, doanh nghiệp chung tay chăm lo giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết
Rộn ràng hương vị Tết, thi gói bánh chưng làng Vân, huyện Hiệp Hòa
Tại ngày hội, hàng trăm suất quà từ các tổ chức, doanh nghiệp đã được trao cho 245 hộ nghèo trong huyện như, trao xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi; Trao quà cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang nuôi con nhỏ; Trao quà tết cho công nhân, người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; Trao tiền và quà tết Tân Sửu cho hộ nghèo
Rộn ràng hương vị Tết, thi gói bánh chưng làng Vân, huyện Hiệp Hòa
Rộn ràng hương vị Tết, thi gói bánh chưng làng Vân, huyện Hiệp Hòa
Rộn ràng hương vị Tết, thi gói bánh chưng làng Vân, huyện Hiệp Hòa
Rộn ràng hương vị Tết, thi gói bánh chưng làng Vân, huyện Hiệp Hòa
Rộn ràng hương vị Tết, thi gói bánh chưng làng Vân, huyện Hiệp Hòa
Rộn ràng hương vị Tết, thi gói bánh chưng làng Vân, huyện Hiệp Hòa
Rộn ràng hương vị Tết, thi gói bánh chưng làng Vân, huyện Hiệp Hòa
Rộn ràng hương vị Tết, thi gói bánh chưng làng Vân, huyện Hiệp Hòa
Rộn ràng hương vị Tết, thi gói bánh chưng làng Vân, huyện Hiệp Hòa