Romania đặt mua xe tăng 'Báo đen' K-2 Hàn Quốc vào năm 2025?

ANTD.VN - Nhiều nguồn tin cho biết, rất có thể Romania sẽ đặt mua xe tăng chiến đấu chủ lực K-2 biệt danh Black Panther (Báo đen) từ Hàn Quốc vào năm 2025.
Sau khi đã đầu tư vào xe tăng M1A2 Abrams, Romania đang cân nhắc một mô hình tương tự như Ba Lan, bao gồm việc tích hợp thêm cả xe tăng K2 Black Panther cho quân đội của mình.
Nhà sản xuất xe tăng K2 Black Panther là Hyundai Rotem sẵn sàng để ngành công nghiệp quốc phòng Romania cùng sản xuất dòng xe tăng này.
Xe tăng K2 Black Panther đã được thử nghiệm ở nhiều điều kiện khí hậu khác nhau, bao gồm cả giá lạnh khắc nghiệt ở Na Uy và nhiệt độ cao ở Oman, để đảm bảo tính linh hoạt của nó trong các môi trường hoạt động khác nhau.
Các cuộc trình diễn xe tăng K2 Black Panther diễn ra sau hội nghị hợp tác quốc phòng năm 2023, nơi Romania đã lên kế hoạch mua 300 xe tăng mới nhằm thay thế các xe tăng T-55AM và TR-85 cũ kỹ của mình.
Các cuộc thử nghiệm bắn thử thực địa của xe tăng K2 Black Panther tại Romania đã được tiến hành vào tháng 5 với sự tham gia của các quan chức quân sự và chính phủ từ Romania và Hàn Quốc.
Các cuộc thử nghiệm đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong quá trình mua sắm, bao gồm đánh giá mức độ thích ứng của K2 Black Panther với các điều kiện môi trường và bối cảnh hoạt động cụ thể của Romania.

Xe tăng K2 Black Panther của Hàn Quốc được phát triển để thay thế xe tăng M48 Patton đã cũ.

Dự án được khởi xướng vào năm 1995, nhằm mục đích tạo ra một chiếc xe tăng tương thích với chiến tranh cơ động tốc độ cao. Hyundai Rotem đã phát triển thành công xe tăng K2 Black Panther và chúng chính thức đi vào phục vụ vào năm 2014.
Theo số liệu thống kê gần đây, khoảng 410 xe tăng K2 Black Panther đã được sản xuất và đi vào biên chế quân đội Hàn Quốc.
Được trang bị pháo tăng nòng trơn 120mm 55-caliber, K2 Black Panther có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau, bao gồm đạn APFSDS và HEAT. Hệ thống nạp đạn tự động cho phép đạt tốc độ bắn lên đến 10 viên mỗi phút, sức chứa là 40 viên.

K2 Black Panther cũng có một loại đạn KSTAM (Korean Smart Top-Attack Munition) do Hàn Quốc phát triển, có thể tấn công mục tiêu ở tầm xa lên đến 8 km.

Vũ khí phụ bao gồm súng máy hạng nặng 12,7mm và súng máy đồng trục 7,62mm, tăng cường khả năng tấn công cả mục tiêu bọc thép hạng nhẹ và bộ binh.

Được trang bị động cơ diesel 12 xi-lanh làm mát bằng nước công suất 1.500 mã lực, K2 có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h trên đường trải nhựa và 50 km/h trên địa hình gồ ghề.

Xe tăng K2 Black Panther có phạm vi hoạt động khoảng 450 km và có thể tăng tốc từ 0 đến 32 km/h trong khoảng 7 đến 9 giây.
K2 Black Panther cũng sử dụng hệ thống treo trong tay tiên tiến (ISU), cho phép điều chỉnh chiều cao, do đó cải thiện khả năng nâng - hạ góc bắn. Hệ thống bảo vệ thụ động của xe bao gồm hệ thống giáp composite kết hợp thép MIL-12560H và tấm gốm silicon carbide, bên cạnh giáp phản ứng nổ (ERA) và giáp phản ứng không nổ (NERA) dạng mô-đun.
Ngoài ra, K2 Black Panther còn tích hợp hệ thống áp suất cao để chống lại các mối đe dọa hóa học và sinh học, hệ thống chữa cháy tự động và lá chắn neutron để bảo vệ kíp lái khỏi tiếp xúc với bức xạ.
Để phòng thủ chủ động, K2 Black Panther được trang bị bộ thu cảnh báo radar và laser phát hiện các mối đe dọa như tên lửa chống tăng có điều khiển. Khi phát hiện, nó có thể thả lựu đạn khói đa quang phổ, che khuất vị trí của nó khỏi các hệ thống ngắm mục tiêu của đối phương.

K2 Black Panther hiện đang được Hàn Quốc, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ biên chế. Hiện dòng xe tăng này đang được nhiều quốc gia khác quan tâm.