Rocket tầm xa siêu chính xác Mỹ cung cấp cho Ukraine lợi hại ra sao?

ANTD.VN - Mỹ thông báo sẽ viện trợ rocket tầm xa siêu chính xác M30, M30A1 và M30A2 có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 80 km cho Ukraine. Với tầm bắn này pháo binh Ukraine có thể gây ra thiệt hại lớn cho đối thủ, đồng thời tránh được đòn phản pháo từ Nga.
Tổng thống Biden vừa cho biết Mỹ sẽ cung cấp gói viện trợ vũ khí trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine, đáng chú ý trong số này sẽ có các loại đạn rocket tầm xa siêu chính xác M30, M30A1 và M30A2 có khả năng đánh trúng mục tiêu từ khoảng cách 80 km.
Các loại rocket tầm xa siêu chính xác trên sẽ được bắn bởi pháo phản lực M142 Mỹ cung cấp và M270 do Anh viện trợ cho Ukraine.
Ban đầu, có thông tin cho rằng Mỹ chỉ định chuyển giao 4 tổ hợp M142 cho Ukraine, tuy nhiên, Washington cuối cùng quyết định tăng số lượng loại pháo phản lực này, có thể lên tới 12 tổ hợp.
Dù cả Ukraine và Nga đều đã vận hành hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS), tuy nhiên sản phẩm của Mỹ và Anh cung cấp cho Ukraine lại có tầm bắn và độ chính xác vượt trội.

New York Times dẫn lời Tổng thống Joe Biden rằng, các loại rocket tầm xa tiên tiến sẽ cho phép Ukraine "tấn công chính xác hơn các mục tiêu quan trọng trên chiến trường”.

Ban đầu Mỹ không có kế hoạch cung cấp đạn rocket tầm xa cho Ukraine, nhằm tránh việc chúng được sử dụng để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong nước Nga.

"Chúng tôi sẽ không gửi tới Ukraine các hệ thống tên lửa có thể tấn công vào Nga", ông Biden từng cho biết hôm 30/5.

Tuy nhiên khi cục diện chiến trường miền Đông Ukraine ngày càng bất lợi cho Kiev, lúc này Washington đã đồng ý cung cấp đạn rocket tầm xa siêu chính xác M30, M30A1 và M30A2 cho Ukraine.
Rõ ràng với tầm bắn xa hơn, độ chính xác cao hơn, các loại rocket này có thể tạo ra ưu thế cho Ukraine trong các cuộc đấu pháo với quân Nga tại Donbass.
Các rocket tầm xa siêu chính xác M30, M30A1 và M30A2 dẫn đường bằng GPS mà MLRS bắn ra có tầm phóng gấp đôi so với lựu pháo M777.
Khả năng bắn xa đến 80 km nhìn chung sẽ giúp MLRS của Ukraine nằm ngoài tầm ngắm bắn của pháo binh Nga, đồng thời đặt các khẩu đội pháo binh Nga vào tình thế nguy hiểm.
Một số nhà phân tích cho rằng MLRS được Mỹ và Anh cung cấp sẽ là "yếu tố thay đổi cuộc chơi", nhất là vào thời điểm này, khi mà lực lượng Ukraine đang gặp khó khăn trước hỏa lực pháo binh Nga.
"Xét về góc độ chiến thuật, pháo phản lực M270 và M142 có độ chính xác cao hơn những loại pháo phản lực trong biên chế Ukraine và ngay cả của Nga hiện tại, khi chúng sử dụng loại đạn dẫn đường có khả năng tấn công chính xác ở tầm xa hơn nhiều", chuyên gia quân sự Mỹ Tyler Rogoway nhận xét.
Các loại rocket tầm xa siêu chính xác M30, M30A1 và M30A2 trang bị đầu tự dẫn với 404 bom con M85, giảm bớt sức sát thương nhưng tăng đáng kể độ chính xác với các mục tiêu cỡ nhỏ.
Đầu đạn chùm M85 được thay bằng khối thuốc nổ mạnh nặng 100 kg, cho phép tiêu diệt mục tiêu đơn lẻ mà không gây thiệt hại ngoài dự tính cho khu vực xung quanh.
Mới đây Ukraine cho biết, họ cần khoảng 500 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt từ phương Tây để có thể đương đầu với quân đội Nga. Tuy vậy không rõ liệu Washington có đáp ứng đủ yêu cầu của Kiev hay không.