Quyết liệt xử lý vi phạm về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thời gian qua, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an Hà Nội và lãnh đạo Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội về tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm, nhất là đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, Công an quận Tây Hồ và Đội Quản lý thị trường số 9 đã liên tiếp phát hiện,  xử lý nhiều vụ việc liên quan...
Đội Cảnh sát kinh tế - CAQ Tây Hồ phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, kiểm tra thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Đội Cảnh sát kinh tế - CAQ Tây Hồ phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, kiểm tra thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Theo đánh giá của lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 9, thời gian qua, việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ đã trở thành vấn đề nhức nhối, diễn ra khắp mọi nơi; hàng bày bán tràn lan trên thị trường, nhất là trên môi trường thương mại điện tử, gây không ít khó khăn đối với lực lượng chức năng. Nạn hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ đã khiến người tiêu dùng “dở khóc, dở cười”. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của loại hàng hóa này không tức thì mà gây nguy hại từ từ, nên người dân vẫn “ngậm bồ hòn làm ngọt”, chấp nhận hệ lụy này.

Với tinh thần cao nhất bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, Đội Quản lý thị trường số 9 - Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố) đã phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm với Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Tây Hồ để xây dựng kế hoạch điều tra cơ bản, nắm tình hình, phối hợp với tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý nhiều vụ việc.

Điển hình, ngày 1-7, tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Tây Hồ và Đội Quản lý thị trường số 9 đã phối hợp kiểm tra kho đồ gia dụng tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng là anh N.V.N. (SN 1993), trú tại huyện Ứng Hoà, Hà Nội không xuất trình được hóa đơn chứng từ đối với 300 viên tẩy lồng giặt Denkmit do nước ngoài sản xuất, là hàng hoá nhập lậu.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tịch thu, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Tiếp đến, ngày 12-7, Công an quận Tây Hồ và Đội Quản lý thị trường số 9 tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh do chủ cơ sở là bà Đ.T.H ở phường Quảng An. Qua đó, lực lượng liên ngành phát hiện, lập biên bản tạm giữ 9 hộp thực phẩm chức năng bổ gan Artischocken loại 18000mg, 6 hộp hạt nêm hữu cơ Ener Bio loại 290g và nhiều sản phẩm mỹ phẩm kem dưỡng da, sữa tắm... có dán nhãn mác in chữ nước ngoài. Chủ cơ sở kinh doanh đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tổ công tác đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số hàng hóa và buộc tiêu huỷ và xử lý chủ cơ sở về hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu theo quy định.

Tổ công tác kiểm đếm, niêm phong số tang vật, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tổ công tác kiểm đếm, niêm phong số tang vật, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cùng ngày, lực lượng Công an - Quản lý thị trường phát hiện quả tang trường hợp đang giao dịch số lượng lớn thuốc lá và sản phẩm dung dịch thuốc lá điện tử ở địa bàn phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện, thu giữ hàng trăm máy hút thuốc lá điện tử do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Được biết, từ đầu năm 2024 đến nay, Đội Cảnh sát kinh tế -Công an quận Tây Hồ đã phối hợp chặt chẽ với Đội Quản lý thị trường số 9 và cac cơ quan hữu trách phát hienj, bắt giữ, xử lý hàng chục vụ vi phạm về kinh doanh hàng hóa không nguồn gốc, xuất xứ.

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết: “Thực trạng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ có biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, quyền và lợi ích của người tiêu dùng. Do đó, Ban Chỉ huy Công an quận thường xuyên chỉ đạo Đội Cảnh sát kinh tế và Công an các phường chủ động, rà soát nắm chắc tình hình, phối hợp chặt với cơ quan Quản lý thị trường quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm ngăn chặn có hiệu quả các vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vừa qua nhiều vụ việc vi phạm đã được lực lượng chức năng xử lý kịp thời, đúng đối tượng, mang tính răn đe cao”.

Ở góc độ khác, lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 9 cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và phối hợp cho các cá nhân, tổ chức ký cam kết không bày bán hàng giả, hàng nhái, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, lực lượng Quản lý thị trường và Công an sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp mạnh, kiên quyết xử lý các trường hợp kinh doanh hàng hóa vi phạm trong lĩnh vực này để bảo vệ an toàn, sức khỏe người tiêu dùng.