Thụy Điển là một trong những quốc gia đầu tiên áp dụng thuế nặng đối với nhiên liệu hóa thạch từ năm 1991
Hiện nay, gần một nửa lượng điện của quốc gia này lấy từ nguồn năng lượng tái tạo
Năng lượng sản sinh được đưa vào hệ thống sưởi để làm ấm các hộ gia đình trong thời tiết mùa đông giá lạnh
Theo thống kê, trong số 99% rác tái chế, có khoảng 50% sẽ được đốt để tạo ra một nguồn năng lượng mới
Các nhà máy tại Thụy Điển hoạt động rất hiệu quả, qua thời gian trở thành một hệ thống có công suất lớn, thu được lợi nhuận
Rác đốt đi vẫn còn tro bụi và chúng chiếm tới 15% khối lượng trước khi đốt. Số tro này sẽ được sàng lọc lại một lần nữa
Kim loại được tái sử dụng, trong khi sứ và gốm không cháy được sẽ tận dụng để xây đường
Chỉ còn khoảng 1% rác thải không thể sử dụng được nữa, buộc phải đưa ra ngoài môi trường
Việc đốt rác sẽ tạo ra khí thải độc hại cho môi trường, nhưng do khâu phân loại quá kỹ càng, cộng thêm quy mô nhà máy lớn, đốt ở nhiệt độ cao... nên 99% khí thải không gây độc hại
Dù vậy, lượng khí và nước thải cũng vẫn phải trải qua một lần lọc nữa trước khi giải phóng ra thiên nhiên
Khi người dân vứt rác, rác sẽ qua các đường ống đến nhà máy xử lý