Quét “cò mồi”, móc túi mùa thi

ANTĐ - Những ngày này, đông đảo thí sinh cùng người nhà ùn ùn đổ về Hà Nội chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012. Tại một số địa điểm tập trung đông người như bến xe, nhà ga… cũng xuất hiện các đối tượng móc túi, trộm cắp tài sản và “cò mồi” gây mất trật tự công cộng. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) đã triển khai thực hiện kế hoạch quét vét các đối tượng phạm tội.

“Xe ôm” chèo kéo thí sinh tại bến xe trong khi đã có đội tình nguyện 

chở miễn phí thí sinh về phòng trọ

Theo Trung tá Vũ Bá Xiêm - Đội trưởng Đội trên tuyến và địa bàn (Phòng Cảnh sát hình sự), những ngày qua, lực lượng cảnh sát đã mật phục tại tất cả các bến xe, nhà ga để ngăn chặn, phát hiện kịp thời các hành vi chèo kéo, ép buộc khách. Chỉ trong 3 ngày đầu tháng 7, đã có hơn chục trường hợp “cò mồi” bị đưa về Phòng Cảnh sát hình sự để lập hồ sơ xử lý. Nhờ đó, tình trạng lôi kéo, gây mất trật tự công cộng như những năm trước đã được hạn chế triệt để.

Trong khi đó, tại Quốc Tử Giám - địa điểm luôn có đông đảo các thí sinh tìm đến trước ngày thi cũng đã được Phòng Cảnh sát hình sự xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự. Tại đây, các tổ trinh sát mật phục phát hiện đấu tranh quyết liệt với các hành vi móc túi, trộm cắp tài sản… Ngay trong ngày   1-7, lực lượng làm nhiệm vụ tại đây đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Thị Nhung (SN 1958, ở Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn) đang có hành vi trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc hàng chục sinh viên xếp hàng chờ mua vé, Nhung đã chen vào giữa rồi thò tay vào túi xách của một thí sinh quê ở Hưng Yên để lấy trộm một ví da. Hành động này đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện, ngăn chặn.

Theo kế hoạch đề ra, lực lượng công an sẽ tiếp tục mật phục và tuần tra kiểm soát tại các địa điểm này trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học và sau đó là tuyển sinh cao đẳng. Cùng thời gian này, lực lượng 142 của Phòng Cảnh sát hình sự cũng tiếp tục tăng cường mật phục, xử lý vi phạm tại các tuyến xe buýt, điểm trung chuyển và địa bàn công cộng trên toàn thành phố.