Quế Ngọc Hải trở lại, HLV Troussier vơi nỗi lo hàng thủ tại vòng loại World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tín hiệu tích cực từ Quế Ngọc Hải giúp HLV Philippe Troussier vơi bớt nỗi lo hàng thủ tại vòng loại World Cup 2026.

Trong những buổi tập cuối cùng tại Hà Nội trước khi sang Philippines đá trận ra quân vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đón sự trở lại của trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải.

Hải bị tổn thương cơ bắp chân trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc dịp FIFA Days tháng 10. Khi đó, trung vệ quê Nghệ An được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng.

Kể từ đó đến nay, Quế Ngọc Hải đã tích cực tập luyện hồi phục dưới sự hướng dẫn của bác sỹ đội tuyển. Những ngày vừa qua, hậu vệ này cũng tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị riêng biệt và có những tiến triển rất tích cực và trở lại tập cùng toàn đội từ chiều 11-11.

Khả năng ra sân của Quế Ngọc Hải tại trận gặp Philippines ngày 16-11 sẽ được cân nhắc, trong khi anh được dự báo đủ sức khoẻ cho trận đấu quan trọng gặp tuyển Iraq sau đó 5 ngày tại Mỹ Đình.

Sự trở lại của hậu vệ kỳ cựu này giúp HLV Troussier vơi nỗi lo hàng thủ, sau khi không thể triệu tập Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh vì chấn thương.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Philippines vào sáng 13-11. Nhiệm vụ của HLV Troussier là rút gọn nhân sự xuống còn 28 cầu thủ mang sang Philippines, sau đó tiếp tục loại thêm 5 cầu thủ để đăng ký danh sách chính thức 23 cầu thủ gửi ban tổ chức.

Hai ngày trước khi lên đường, HLV Troussier đã quyết định loại hậu vệ Trương Tiến Anh đồng thời trả nhóm 6 cầu thủ U23 gồm Trần Nam Hải, Bùi Vĩ Hào, Võ Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Huy, Hà Văn Phương, Trần Mạnh Quỳnh về CLB, sau khi hoàn thành giáo án chuẩn bị cho chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á cùng U23 Việt Nam.