Quang Hải chưa chốt tương lai ở Hà Nội FC

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phía CLB Hà Nội và người đại diện của Quang Hải vẫn đang trong quá trình đàm phán với hy vọng đạt thoả thuận về một hợp đồng mới.

Như ANTĐ đã thông tin, hợp đồng giữa tiền vệ Nguyễn Quang Hải và CLB Hà Nội sẽ đáo hạn vào ngày 12-4-2022. Sau thời điểm này, Quang Hải trở thành cầu thủ tự do và có quyền tìm bến đỗ mới.

Thời gian qua, đôi bên có các cuộc tiếp xúc, đàm phán để hi vọng về một bản hợp đồng mới. Tuy nhiên kết quả được cho là không khả quan.

Quang Hải có thể tiếp tục gắn bó với Hà Nội FC nếu đôi bên tìm được tiếng nói chung

Quang Hải có thể tiếp tục gắn bó với Hà Nội FC nếu đôi bên tìm được tiếng nói chung

Ở diễn biến mới nhất, đại diện CLB Hà Nội và người đại diện Quang Hải đã có cuộc trao đổi vào tối 20-3. Động thái được cho là nối lại đàm phán, sau khi đôi bên không tìm được tiếng nói chung ở cuộc gặp trước đó 6 ngày.

Thông tin về cuộc đàm phán này chưa được đôi bên tiết lộ.

Theo tìm hiểu, phía Quang Hải mong muốn được gia hạn hợp đồng kèm điều khoản ra nước ngoài thi đấu theo dạng cho mượn ngay trong tháng 5 hoặc tháng 6 tới, thời điểm các giải châu Âu chuẩn bị khởi tranh và tiền vệ 24 tuổi sẽ có thời gian hoà nhập cùng đội bóng mới.

Người đại diện của Quang Hải tiết lộ đã có 11 đội bóng, bao gồm 4 CLB ở châu Âu đặt vấn đề muốn có tiền vệ này. Còn phía lãnh đạo CLB Hà Nội chưa muốn để anh ra nước ngoài thời điểm này.

Song, mấu chốt được cho là nằm ở các điều khoản tài chính, khi đòi hỏi muốn ra nước ngoài thi đấu của Quang Hải vẫn theo kèm khoản tiền lót tay, lương thưởng ở mức cao nhất nhì Việt Nam thời điểm này.

Giới quan sát cho rằng, chỉ khi đôi bên tìm được tiếng nói chung về tài chính, Quang Hải mới có thể tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Hàng Đẫy.

Nhiều khả năng, Quang Hải sẽ chốt tương lai sau khi đợt tập trung đội tuyển quốc gia kết thúc ngày 30-3. Anh vẫn còn ít nhất 2 trận đấu trong màu áo CLB Hà Nội trước khi đến thời hạn kết thúc hợp đồng.