Quản lý di biến động dân cư trong thích ứng an toàn, linh hoạt phòng chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 6-11, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai khai kế hoạch của Giám đốc CATP về quản lý di biến động công dân trong giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Nguyễn Hồng Ky chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Ky khẳng định, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Giám đốc CATP, sự vào cuộc của Công an các cấp cũng như quyết tâm cao của CBCS, công tác làm sạch thông tin dân cư và thu nhận hồ sơ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Một số chỉ tiêu làm sạch dữ liệu dân cư do Bộ Công an giao đã cơ bản hoàn thành; CATP đã thu nhận được trên 5 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip, đã trả được hơn 4 triệu thẻ cho công dân, về cơ bản đã hoàn thành việc thông báo mã định danh cá nhân cho công dân.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky chủ trì hội nghị

Đại tá Nguyễn Hồng Ky chủ trì hội nghị

“Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại trong quá trình thực hiện, cần rút kinh nghiệm trong từng đơn vị và đưa ra các giải pháp tháo gỡ, nhằm đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu dân cư và thu nhận hồ sơ Căn cước công dân; tập trung vào những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chỉ tiêu Bộ Công an giao” Đại tá Nguyễn Hồng Ky đề nghị.

Sau phần khai mạc, chỉ huy Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính đã quán triệt các nội dung về công tác cấp và quản lý Căn cước công dân; các nội dung về làm sạch dân cư và triển khai Kế hoạch 609, ngày 25-10 -2021 của CATP về quản lý di biến động dân cư trong giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, mục đích, yêu cầu của kế hoạch là thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhân, hộ khẩu, tập trung công tác “nắm hộ”, “nắm người”, “nắm di biến động công dân trên địa bàn Thành phố, nhất là đối với số công dân trở từ các tỉnh, thành phố có nguy cơ về dịch bệnh trở về Hà Nội sinh sống, làm việc cũng như thực hiện hiệu quả Phương án 03 của Bộ Công an, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, góp phần phục hồi phát triển kinh tế-xã hội.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cập nhật đầy đủ các thông tin về tiêm chủng, thông tin dịch tễ của công dân vào các phân hệ mở rộng của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Ngành trong quá trình thực hiện, ưu tiên quyền và lợi ích của công dân là trên hết, trước hết.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, quản lý chặt chẽ tình hình hộ, nhân khẩu, di biến động của công dân trong giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” của Thành phố. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an các cấp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhân hộ khẩu và di biến động công dân.

Tin cùng chuyên mục