Quân đội Ukraine có thể thành lập 2 trung đội xe tăng từ chiến lợi phẩm đặc biệt?

ANTD.VN - Xe tăng T-62 chiến lợi phẩm thu từ tay binh sĩ Nga được cho là đủ để Quân đội Ukraine biên chế thành 2 trung đội tác chiến mới.

Lực lượng vũ trang Ukraine đang tích cực bổ sung cho đội hình thiết giáp của họ bằng những xe tăng chiến lợi phẩm đặc biệt, thu giữ từ tay binh sĩ Nga trong cuộc phản công ở khu vực Kherson.

Theo trang Defense Express, vào hôm 4/10/2022, ba chiếc xe tăng T-62M đã bị đặc nhiệm Ukraine thu giữ cùng một lúc, và cả ba chiếc đều được hàn giáp "chống tên lửa", bất chấp việc hiệu quả của chúng còn khá nhiều nghi vấn.

Ngoài ra, trên mạng xã hội vào ngày 3/10/2022, đã xuất hiện các bức ảnh chụp thêm 2 chiếc T-62M nữa - một trong số đó là do các binh sĩ của Trung tâm Tác chiến đặc biệt 73, thuộc Hải quân Ukraine giành được.

Sau cùng, bức ảnh về chiếc T-62M đầu tiên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông vào ngày 14/9/2022 . Như vậy, lực lượng vũ trang Ukraine đã có ít nhất 6 chiếc T-62M chiến lợi phẩm, đủ để biên chế cho hai trung đội xe tăng.

Như trang Defense Express đã đề cập trước đây, lực lượng vũ trang Ukraine nhận ra loại xe tăng vẫn còn hữu ích, cho dù không thể sánh bằng T-64 hay T-72 nâng cấp.

Ngoài ra theo cổng thông tin Oryx, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, Nga đã mất 13 "xe tăng quý hiếm" T-62, trong đó 12 chiếc là T-62M cùng 1 chiếc phiên bản T-62MV bị bỏ lại ở vùng Kherson trong tình trạng hư hại nặng.

Quân đội Nga bắt đầu lấy những chiếc xe tăng hạng trung T-62M được sản xuất từ đầu thập niên 1960 ra khỏi kho dự trữ vào đầu tháng 4/2022, khi họ nhận thấy thiệt hại đối với T-72 và T-80 lớn hơn so với dự kiến.

Những chiếc xe tăng này từng được cho là đã bị loại biên để lấy sắt vụn vào năm 2013, nhưng rồi được giữ lại làm lực lượng dự bị động viên với con số lên tới 900 chiếc (thực tế thấp hơn, do T-62M liên tục được bàn giao cho Quân đội Syria).

Điện Kremlin đã thử nghiệm "động viên" T-62M vào năm 2018 trong cuộc diễn tập đặc biệt của đơn vị hậu cần. Tuy nhiên sau đó chỉ có không quá vài chục xe tăng lỗi thời này được trang bị cho đồng minh Donbass hoặc Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã mất khá nhiều thời gian để những chiếc T-62M nói trên có thể hoạt động trở lại, bởi thiết bị được cất giữ ngoài trời tại các căn cứ dự bị chỉ ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu "có điều kiện".

Trong thực tế, ít nhất, nó phải được đại tu hoàn toàn, công việc sẽ bao gồm thay thế đường ống dẫn nhiên liệu, kết nối thông tin liên lạc, hệ thống dây điện... và hơn thế nữa, bao gồm một số nâng cấp nhẹ về giáp và lớp bảo vệ như mái che.

Tuy nhiên thậm chí sau tất cả những thao tác này, một chiếc xe tăng với khả năng tác chiến cực kỳ hạn chế vẫn khó lòng được Quân đội Nga tin tưởng giao cho nhiệm vụ ở tiền tuyến, bởi vì T-62M đã thực sự quá lỗi thời.

Những nhược điểm của xe tăng T-62M có thể kể ra bao gồm pháo 115 mm không nạp đạn tự động và hệ thống điều khiển hỏa lực gần như hoàn toàn thô sơ, liên lạc vô tuyến lạc hậu và không có khả năng chiến đấu vào ban đêm.


Mặc dù vậy, xe tăng T-62M vẫn gây ra một số rắc rối cho binh sĩ Ukraine, khi nó chủ yếu hiện diện tại những trạm kiểm soát để chống lại các cuộc tập kích có thể xảy ra.