Quân đội Nga nhận hàng trăm xe tăng T-90M Proryv trong thời gian ngắn?

ANTD.VN - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv ngày càng trở nên phổ biến hơn trong Quân đội Nga.

Từ vài chục chiếc ban đầu, chỉ sau một thời gian ngắn Nga đã sở hữu hàng trăm xe tăng T-90M Proryv, nâng cao đáng kể sức mạnh cho quân đội nước này.

Chính truyền thông Nga cho biết, lực lượng vũ trang của họ gần đây đã nhận được hàng trăm xe tăng T-90M Proryv mới nhất. Xét về khả năng, chúng vượt trội hoàn toàn mọi phương tiện chiến đấu do NATO sản xuất.

Ban đầu, các đơn vị Nga sử dụng xe tăng T-72B3 và T-80BVM kém hiện đại hơn. Tuy nhiên hiện tại lực lượng vũ trang nước này đã có sẵn một số tiểu đoàn thiết giáp mới, bao gồm toàn bộ xe tăng T-90M Proryv.

Một đặc điểm nổi bật của những phương tiện chiến đấu này là mức độ bảo vệ cực cao, minh chứng rõ nét khi gần đây giới truyền thông đã công bố hậu quả của cuộc tấn công vào xe tăng T-90M Proryv bằng súng chống tăng RPG-7.

Kết quả là phương tiện chiến đấu mới nhất của Nga chịu được cú đánh chính xác và hoàn toàn không phải nhận thiệt hại nào, xe vẫn có thể chiến đấu bình thường và việc thay thế khối giáp phản ứng nổ hư hại có thể tiến hành một cách nhanh chóng.

Tuy vậy cần lưu ý, xe tăng T-90M Proryv là một trong những phương tiện chiến đấu "đình đám" nhất của Nga, tuy nhiên cỗ chiến xa này vẫn chưa trải qua trận chiến nào với xe tăng phương Tây như Leopard 2 và Challenger 2.

Bên cạnh đó, T-90M mặc dù có thể chịu được đòn đánh từ súng chống tăng lỗi thời như RPG-7 nhưng khi gặp vũ khí hiện đại hơn thì chúng vẫn gặp thiệt hại, bởi vỏ giáp của chúng không được tối ưu hóa nhằm chống lại cú đánh từ trên cao của tên lửa Javelin.

Không chỉ có vậy, việc Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trang bị cho quân đội của mình tới vài trăm xe tăng T-90M trong thời gian rất ngắn vẫn đang bị nghi ngờ cực lớn.

Nếu tốc độ như trên là sự thật, có lẽ Lực lượng vũ trang Nga đã chẳng phải “gọi tái ngũ” cả những xe tăng hạng trung T-54/55 hay T-62 đã quá lạc hậu.

Một thực trạng đã được chỉ ra đó là những lệnh cấm vận từ phương Tây đã phát huy tác dụng khá nhiều đối với lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Nga, khác hẳn những gì Điện Kremlin vẫn khẳng định.

Điển hình như hàng trăm xe tăng, xe bọc thép không thể hoàn thành công cuộc hiện đại hóa, chúng vẫn nằm chờ tại nhà máy, bất chấp nhìn từ bên ngoài tưởng như công việc đã hoàn thành toàn bộ.

Lý do nằm ở chỗ các phương tiện trên chưa thể tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại do thiếu chất bán dẫn cũng như chip xử lý tốc độ cao - những mặt hàng không còn được nhập khẩu vào nước Nga.

Tình trạng trên được dự báo cũng sẽ ảnh hưởng nặng nề tới tham vọng sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới của Nga, đó là chiếc T-14 Armata bởi cỗ chiến xa này còn yêu cầu nhiều thiết bị điện tử tối tân hơn.

Trên hết, nếu chưa giải quyết được vấn đề còn tồn đọng, tham vọng sản xuất mới 1.500 xe tăng trong năm 2023 như lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga - ông Mevedev nói cách đây ít lâu rất khó trở thành hiện thực.