Quân đội Nga khai thác bí mật từ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley bị bắt sống

ANTD.VN - Quân đội Nga đã thành công trong việc đưa một chiếc xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley chiến lợi phẩm về căn cứ.

Chiếc xe chiến đấu bộ binh (IFV) M2 Bradley nói trên bị binh sĩ Nga bắn hỏng tại chiến trường Avdiivka vào ngày 20/11, đây cũng là phương tiện đầu tiên được đưa về căn cứ trong tình trạng có thể sử dụng.

Trong một thời gian dài, Quân đội Nga không thể đưa phương tiện nói trên về tuyến sau nhằm khai thác bí mật công nghệ, nhưng có vẻ như cuối cùng thì nỗ lực của họ cũng đã thành công.

Đây không phải là chiếc M2 Bradley đầu tiên bị vô hiệu hóa trên chiến trường, nhưng các xe khác đều ở trong tình trạng bị phá hủy gần như hoàn toàn nên gần như không thể nghiên cứu.

Nhưng đối với chiến lợi phẩm nói trên, các kỹ sư quân sự Nga sẽ nhanh chóng tìm hiểu ưu nhược điểm của tổ hợp vũ khí, hệ thống liên lạc cũng như thiết bị quang học tích hợp bên trong.

Nhiều khả năng chiếc M2 Bradley nói trên thuộc biên chế Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 mang tên Magura, lần đầu tiên tham gia cuộc phản công mùa hè theo hướng Zaporozhye, sau đó được chuyển đến Avdiivka.

Theo những gì được truyền thông Nga đăng tải, lữ đoàn nói trên đã mất tới 42 xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley trong các trận chiến.

Những chiếc IFV đầu tiên của Mỹ đã đến Ukraine vào tháng 4 năm nay, chúng được chuẩn bị đặc biệt cho cuộc phản công mùa hè, với kỳ vọng sẽ mang lại chiến thắng cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, nhưng kết quả không như dự tính.

Kỳ vọng của Kyiv vào dòng IFV này có vẻ quá cao, bởi Giám đốc bảo tàng lực lượng phòng không Nga - Đại tá dự bị Yuri Knutov trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã bình luận về xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ chế tạo.

Theo ông Knutov, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley đã phục vụ trong Quân đội Mỹ từ lâu, chúng đã tham chiến ở Afghanistan, Iraq và một vài cuộc xung đột quy mô nhỏ khác.

M2 Bradley được sản xuất với số lượng lớn và tính đến thời điểm hiện tại đã có một vài sửa đổi, điển hình như phiên bản mới nhất được tích hợp giáp phản ứng nổ, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, đi kèm những cải tiến nhỏ khác nhằm mang lại tiện nghi cho binh sĩ.

Tuy nhiên nhiều chiếc Bradley đã bị loại biên và đưa vào kho niêm cất bảo quản từ cuối thập kỷ trước, đây cũng là những chiếc M2 được Mỹ viện trợ Ukraine, chúng không phải phiên bản mới nhất.

“Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley có pháo tự động 25 mm, súng máy đồng trục, tổ lái 3 người, mang theo được 6 binh sĩ, đáng chú ý nhất là chiếc IFV nói trên có thể sử dụng tên lửa chống tăng BGM-71 TOW tầm bắn lên đến 4 km".

"Nhưng trên hết, đây vẫn là một phương tiện tác chiến bọc thép đã lỗi thời, tôi tin rằng phiên bản Bradley Mỹ mang đi viện trợ không phải là loại hiện đại nhất", ông Knutov đánh giá.

Đại tá Knutov cho rằng M2 Bradley có rất nhiều điểm yếu. Một trong số những thiếu sót chính của chiếc IFV này được chỉ ra đó là mang được ít binh sĩ và hệ thống chỉ thị mục tiêu đã lỗi thời.

Bất chấp việc Mỹ đã tiến hành hiện đại hóa M2 Bradley bằng cách trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại và bổ sung giáp phản ứng nổ, tuy nhiên điều này chỉ có trên những phiên bản mới nhất.

Yếu tố nữa cần đặc biệt lưu ý chính là những chiếc IFV này mới chỉ được sử dụng trong các cuộc chiến quy mô nhỏ và cường độ thấp, nó chưa từng trải qua một cuộc xung đột quân sự cường độ cao và kéo dài.