Quân đội Nga bắt đầu chuyển xe bọc thép tới Đông Syria để làm gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trang tin DeirEzzor24 của Syria mới đây đưa tin: Quân đội Nga đã bắt đầu chuyển xe bọc thép tới khu vực phía Đông nước Cộng hòa Ả Rập, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Mỹ.
Lực lượng Mỹ và Nga ở Đông Syria

Lực lượng Mỹ và Nga ở Đông Syria

Thông tin trên xuất hiện làm dấy lên nhiều phán đoán về những ý định có thể xảy ra của Nga ở Đông Syria.

Theo ấn phẩm DeirEzzor24, đến thời điểm này, Nga đã chuyển ít nhất 6 xe bọc thép tới sân bay Deir ez-Zor. Những phương tiện quân sự này được cho là sẽ phải thực hiện các hoạt động liên quan đến tuần tra khu vực. Trong khi đó, một số chuyên gia quân sự nhận định, mục tiêu về sự hiện diện của quân đội Nga ở đây nhằm bắt đầu loại bỏ quân đội Mỹ khỏi Đông Syria, tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, quân đội Nga sẽ tham gia vào các hoạt động đặc biệt chống lại những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hiện chưa có tuyên bố chính thức nào từ chỉ huy nhóm quân sự Nga ở Syria liên quan đến việc triển khai các phương tiện trên.