Quân đoàn châu Phi của Nga bắt đầu được triển khai tại Lục địa Đen

ANTD.VN - Quân đoàn châu Phi là lực lượng viễn chinh mới của Nga, tạo ra nhằm thay thế Công ty quân sự tư nhân Wagner hoạt động tại Lục địa Đen.

Báo chí Nga cho biết, vào ngày 24/1/2024, 100 binh sĩ Nga đầu tiên thuộc Quân đoàn châu Phi với đầy đủ vũ khí trang bị đã tới thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso trên một chiếc vận tải cơ Il-76.

Sau nhóm tiền trạm nói trên, trong tương lai không xa, dự kiến một đơn vị cấp tiểu đoàn gồm 300 tay súng người Nga sẽ đóng quân thường trực tại quốc gia châu Phi này.

Như vậy Quân đoàn châu Phi (Afrika Korps) của Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu hoạt động, tin tức về đơn vị này được nhắc đến lần đầu vào cuối năm 2023, đây là cấu trúc sẽ thay thế Công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner.

Afrika Korps sẽ có mặt tại 5 quốc gia thuộc khu vực Sahel bao gồm Burkina Faso, Libya, Mali, Niger và Cộng hòa Trung Phi. Mọi điều khoản cần thiết đã đạt được trong chuyến công tác của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus-Bek Yevkurov tới những nước này.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Yevkurov sẽ chịu trách nhiệm điều hành Afrika Korps. Trên thực tế, binh sĩ Nga đang thay thế Quân đội Pháp bị buộc phải rời khỏi khu vực Sahel sau những lần thay đổi chính gần đây.

Nhiệm vụ của sĩ quan và binh lính hợp đồng Nga theo thông báo sẽ là huấn luyện binh sĩ địa phương, cũng như đảm bảo an ninh cho những quan chức hàng đầu tại đây, tức là có hoạt động tham chiến trực tiếp.

Trọng tâm của Afrika Korps trong thời gian này là hỗ trợ việc bảo vệ tổng thống trong thời kỳ chuyển giao quyền lực tại Burkina Faso, khi ông Ibrahim Traore đã phải đối mặt với một vài vụ ám sát.

Binh sĩ Nga sẽ tăng cường tuần tra đường cao tốc Bamako - Ouagadougou, nối Burkina Faso với nước láng giềng Mali. Con đường này được coi là nơi cực kỳ nguy hiểm, khi là địa bàn hoạt động của phiến quân và băng đảng cướp thuộc nhiều nhóm khác nhau.

Phạm vi hiện diện của Nga tại châu Phi dự báo sẽ được mở rộng trong tương lai gần khi mới đây Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm tại Điện Kremlin với người đồng cấp đến từ Chad - ông Mahamat Idriss Deby.

Lãnh đạo hai quốc gia đã thảo luận về triển vọng phát triển quan hệ Nga - Chad trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quân sự, đồng thời các nguyên thủ nhất trí ký kết một số thỏa thuận.

Tổng thống Nga rất quan tâm đến cuộc đấu tranh của Chad chống lại các nhóm khủng bố nhằm giữ ổn định tình hình trong nước, ông Putin hứa Moskva sẽ “thúc đẩy điều này bằng mọi cách có thể”.

Theo nhận xét từ các chuyên gia quân sự Nga Nga, chỉ huy của Quân đoàn châu Phi sẽ là hai nhân vật Evkurov và Averyanov, họ lên kế hoạch đưa tổng số binh sĩ của đơn vị lên tới khoảng 40.000 người.

Việc thành lập một đơn vị viễn chinh trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga sẽ cho phép Moskva duy trì lực lượng chiến đấu đặc biệt, có thể tham gia trực tiếp vào các cuộc chiến ở xa lãnh thổ nước này.

Tập đoàn Quân sự tư nhân Wagner như vậy vẫn không thực sự biến mất mà được tái cơ cấu thành một tổ chức mới, nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ hơn của chính quyền Nga và phục vụ hoàn toàn lợi ích của Moskva.

Ngoài phục vụ trong Quân đoàn châu Phi, những cựu chiến binh còn lại của Wagner PMC sẽ phục vụ trong đơn vị tình nguyện mới được thành lập trực thuộc Vệ binh Quốc gia Nga.