"Quái vật đổ bộ" của Mỹ khiến Nga và Trung Quốc lo lắng

ANTD.VN - Khi bơi, dòng xe này có vận tốc lên tới 46km, nhiều gấp hơn 4 lần so với dòng xe cùng loại của Trung Quốc và Nga. Điều này khiến cho chúng vừa là nỗi lo lắng nhưng cũng là điều thèm khát của Nga và Trung Quốc.

Là sản phẩm tiêu biểu cho những vũ khí đi đầu về công nghệ của Mỹ, dòng xe AAAV hứa hẹn sẽ tạo ra bước đột phá trên chiến trường. Xe là sản phẩm của hãng sản xuất quân sự nổi tiếng General Dynamics.

Đây vốn là dòng xe được phát triển để thay thế những chiếc AAV-7 vốn đã ra đời từ những thập niên 1970.

Xe được thiết kế tối ưu cho việc chạy với vận tốc cao dưới nước.Từ những tàu đổ bộ, AAAV sẽ lao xuống chạy với tốc lực lớn để đổ bộ lên bờ. Chúng sẽ hạn chế được điểm yếu của những dòng xe trước đây là di chuyển quá chậm dẫn đến dễ bị tiêu diệt.

 

Xe được trang bị động cơ MTU MT883, điều độc đáo là khi chọn chế độ chạy dưới nước, động cơ này có công suất lên tới 2.702 mã lực. 

Vì thế nó có thể cho vận tốc khi bơi lên tới 46km/h, đây là vận tốc lớn nhất của dòng xe bọc thép lội nước hiện nay trên thế giới. 

Tầm hoạt động khi dưới nước chỉ 120km. 

Tuy nhiên khi hoạt động trên bờ, động cơ được chuyển về chế độ công suất 850 mã lực để tiết kiệm nhiên liệu.

Chúng có thể đạt vận tốc tối đa 72km/h trên bờ và tầm hoạt động lên tới 523km.

Xe có tổ lái 3 người, và có thể mang theo từ 7 binh sĩ, khi cần thiết có thể mang theo tối đa 17 binh sĩ.

Xe có chiều dài 10,6m, chiều rộng 3,6m, chiều cao 3,2m. 

Trọng lượng 40 tấn.

Xe được trang bị tháp pháo với hệ thống điện tử tối tân gắn bên trên. Vũ khí chính là khẩu pháo Mk-44 cỡ nòng 30mm, ngoài ra nó còn có một khẩu súng máy đồng trục M240 cỡ nòng 7,62mm.

Tuy mang trong mình nhiều công nghệ, nhưng một trong những điều khiến dự án này bị đóng băng là chi phí quá cao. Có thể trong tương lai với sự nóng lên của tình hình khu vực và trên thế giới, Mỹ sẽ tái khởi động chương trình này.