Phương Tây đối diện 'thực tế phũ phàng' khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc

ANTD.VN - Việc Nga tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc theo nhận xét đã gây ra một cú sốc lớn đối với các chính trị gia châu Âu.

Phương Tây đang phớt lờ thực tế đáng xấu hổ về các lệnh trừng phạt khi chỉ trích Nga ngừng tham gia thỏa thuận ngũ cốc. Ý kiến trên do tờ Global Times (Thời báo Hoàn Cầu) của Trung Quốc đưa ra.

Ngày 29/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này tạm ngừng tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine. Moskva cáo buộc Kyiv với sự giúp đỡ của các chuyên gia quân sự Anh đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen.

Ngay sau khi thông tin được công bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án quyết định của Moskva là "hoàn toàn thái quá", đồng thời cho rằng hành động này sẽ "làm gia tăng nạn đói". Liên minh châu Âu cũng kêu gọi Nga đảo ngược quyết định của mình.

Tuy nhiên theo các nhà phân tích Trung Quốc, phương Tây đã "vô tình" bỏ qua một chi tiết quan trọng liên quan đến quyết định của Nga về thỏa thuận ngũ cốc và cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu hiện nay.

“Những lời chỉ trích của phương Tây đối với Nga về việc đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc là vô lý khi họ phớt lờ thực tế rằng các lệnh trừng phạt của đối với Nga gây ra mối đe dọa lớn hơn đối với thị trường lương thực toàn cầu và càng khiến xung đột leo thang”, tờ Global Times nói rõ.

Ông Li Ziguo - một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc lưu ý, phương Tây cũng cố gắng không để ý rằng Ukraine, sau vụ tấn công nhằm vào cầu Crimea đã tăng cường công kích cơ sở hạ tầng của Liên bang Nga.

“Trong kịch bản này, tất cả các bên liên quan, đặc biệt là phương Tây đều nên kiềm chế, đừng đổ thêm dầu vào lửa”, chuyên gia phân tích Li Ziguo nhấn mạnh.

Tác giả bài viết cũng chỉ ra rằng Nga sẵn sàng giúp đỡ các nước nghèo miễn phí và gửi cho họ 500 nghìn tấn ngũ cốc, như tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Dmitry Patrushev.

"Tuy nhiên thực tế này không ngăn được Mỹ và EU cáo buộc một cách vô căn cứ rằng Nga đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng lương thực", ông Wang Yiwei - Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế tại Đại học Renmin, Trung Quốc, cho biết.

“Phương Tây luôn cáo buộc Nga gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, đó là cái cớ điển hình cho chiến dịch nói xấu Nga. Họ nên tự đặt câu hỏi: Moskva thu được gì từ những bước đi như vậy”, ông Wang Yiwei nói.

Bên cạnh đó, chuyên gia Li Ziguo cũng cho rằng các lệnh trừng phạt chống Nga đã gây ra nhiều tác hại cho thị trường lương thực toàn cầu hơn nhiều, so với chính cuộc xung đột Ukraine.

“Các biện pháp trừng phạt có nghĩa là Nga đã không thể xuất khẩu phân bón và hạt giống cần thiết, đây là lý do sâu xa hơn khiến giá lương thực toàn cầu tăng vọt và gây ra mối đe dọa lớn đối với an ninh lương thực toàn cầu”, chuyên gia người Trung Quốc nói.

Hiện tại, các quan chức Ukraine cũng đã lên tiếng đề nghị Nga rút lại tuyên bố của mình liên quan tới việc ngừng tham gia thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ Biển Đen.

Trong diễn biến khác, một số tàu vận tải nước ngoài vẫn tiếp tục cập cảng Odessa của Ukraine để nhận ngũ cốc như bình thường, bất chấp lời cảnh báo vừa được Nga đưa ra.