Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã đưa ra lời cảnh báo khá gay gắt với phương Tây liên quan tới kế hoạch của Nga, ý kiến này được chia sẻ bởi các nhà báo Trung Quốc đến từ trang Sohu.
Cách đây ít lâu, ông Lavrov đã gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, khi đó Bộ trưởng Ngoại giao Nga đã đưa ra tuyên bố rất cứng rắn về cái gọi là thỏa thuận ngũ cốc.
Như các nhà phân tích Trung Quốc đã lưu ý, những lời nói cứng rắn của Ngoại trưởng Nga đã gây được tiếng vang lớn trên phạm vi toàn thế giới.
“Ngoại trưởng Nga đã đưa ra lời cảnh báo đầy mạnh mẽ tới tập thể quốc gia phương Tây,” các nhà quan sát của ấn bản tiếng Trung Quốc cho biết.
Vào tháng 3/2023, việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc thêm 60 ngày đã được công bố. Văn bản sau đó đã được Nga và Ukraine ký kết thông qua sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ.
Thỏa thuận này quy định việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine từ các cảng của Biển Đen sẽ không bị cản trở nhằm đổi lấy việc tạo điều kiện quảng bá thực phẩm và phân bón của Nga ra thị trường thế giới.
Sau cuộc gặp với người đồng cấp Cavusoglu, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã bình luận về sự kiện này và những lời nói của ông đã có tác động đáng kể đến cộng đồng thế giới.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga đã hướng sự chú ý đến việc Moskva đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc chỉ trong 60 ngày chứ không phải 120 ngày như mong muốn của Ukraine và các nước phương Tây.
Tờ Sohu nhận định, Moskva đã cố tình "gây khó" cho phương Tây, vì họ từ chối tuân thủ các quy tắc, phớt lờ việc thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Liên bang Nga. Theo ông Lavrov, có những vấn đề trong việc đưa phân bón và ngũ cốc của Nga ra thị trường thế giới.
Ông Lavrov nói: “Nếu không có tiến triển nào trong việc loại bỏ các trở ngại đối với việc xuất khẩu phân bón và ngũ cốc của Nga, chúng tôi sẽ xem xét liệu thỏa thuận này có cần thiết hay không”.
Theo tờ Sohu, việc ông Lavrov ám chỉ kế hoạch hủy bỏ thỏa thuận ngũ cốc đã gây xôn xao ở phương Tây. Thực tế là một phần đáng kể ngũ cốc của Ukraine được bán với giá gần như "cho không" ở các nước châu Âu.
Ngược lại đối với EU, họ thực sự muốn tiếp tục nhận được thực phẩm giá rẻ từ Ukraine. Ảnh hưởng lời nói của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga thực sự mang đến tác động rất mạnh.
Cụ thể, trên các phương tiện truyền thông phương Tây bắt đầu xuất hiện những đề xuất về sự cần thiết phải làm mọi thứ có thể nhằm gia hạn thỏa thuận ngũ cốc, thậm chí nhượng bộ Liên bang Nga.
“Nếu Mỹ và các nước châu Âu tiếp tục phớt lờ lợi ích của Liên bang Nga, thì Moskva có thể đáp trả bằng cách phong tỏa khu vực Biển Đen”, tờ báo Trung Quốc tin tưởng.
Nhưng bên cạnh đó, có ý kiến khác cho rằng Nga sẽ không thể đơn phương chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc vì Moskva phải để ý tới thái độ của Ankara, khi Thổ Nhĩ Kỳ mới thực sự nắm "chìa khóa" ra vào biển Đen thông qua eo biển Bosphorus chứ không phải Nga.