Phương Tây cảnh báo công dân về mối nguy hiểm ở Bắc Kinh

ANTĐ - Đại sứ quán của ít nhất 4 quốc gia phương Tây ở Trung Quốc vừa đưa ra cảnh báo đối với công dân nước mình về mối đe dọa khi đi du lịch ở Bắc Kinh.

Đại sứ quán Mỹ đã đưa ra tuyên bố ngắn gọn rằng, họ đã nhận được thông tin về mối đe doạ đối với người dân nước ngoài ở khu vực Sanlitun, nơi tập trung nhiều đại sứ quán, cũng như khu vui chơi, mua sắm và tập trung rất nhiều người nước ngoài.

Khu Salintun là nơi mua sắm, vui chơi nổi tiếng ở Bắc Kinh và tập trung nhiều người nước ngoài 

Đại sứ quán Anh, Pháp và Úc cũng đưa ra cảnh báo tương tự, tuy nhiên, không cơ quan nào cho biết thêm thông tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, Bắc Kinh đã biết được việc này và sẽ làm đủ mọi cách để đảm bảo an ninh cho du khách nước ngoài.

Cảnh sát Bắc Kinh đã đưa ra báo động an ninh “vàng”, mức thấp thứ 2 trong thang cảnh báo an ninh ở Trung Quốc, vào dịp Giáng sinh và năm mới.

Từ trước đến nay, đã từng có xô xát tại các quán bar và nhà hàng sang trọng trong khu vực Sanlitun. Hồi tháng 8-2015 vừa qua, một phụ nữ Trung Quốc bị đâm chết và một người đàn ông Pháp bị thương ở khu vực này. Cảnh sát Bắc Kinh cho biết, người đàn ông này bị 2 người qua đường đâm chẳng vì lý do gì.