Phú Thọ: Quán cafe hoạt động kiểu quán ‘bar’ cho khách sử dụng bóng cười

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 13-9, Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cho biết, đơn vị vừa kiểm tra phát hiện hàng chục đối tượng đến cafe trên địa bàn sử dụng bóng cười, vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Hàng chục đối tượng đến quán cafe hoạt động theo kiểu quán bar để sử dụng bóng cười bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện

Hàng chục đối tượng đến quán cafe hoạt động theo kiểu quán bar để sử dụng bóng cười bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện

Vào lúc 0h30’ ngày 12-9-2021, tổ công tác CATP Việt Trì kiểm tra quán cà phê Mimoza (địa chỉ tổ 17B, khu Hà Liễu, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì) do Trần Quang Trụ (SN 1966 làm chủ hộ kinh doanh).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng đang sử dụng bóng cười trong một phòng kín của quán cafe hoạt động giống như quán bar

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng đang sử dụng bóng cười trong một phòng kín của quán cafe hoạt động giống như quán bar

Tại thời điểm kiểm tra, quán bật nhạc, bật đèn nháy hoạt động kiểu bar trong phòng kín và có 21 khách cùng 6 nhân viên, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh Phú Thọ và có hành vi sử dụng khí N2O (bóng cười).

Nhiều bình khí NO2 và các đồ vật liên quan bị lực lượng Công an thu giữ tại quán cafe Mimoza

Nhiều bình khí NO2 và các đồ vật liên quan bị lực lượng Công an thu giữ tại quán cafe Mimoza

Công an thành phố Việt Trì đã phối hợp với Bệnh viện Công an tỉnh xét nghiệm sàng lọc Covid-19 đối với 21 khách và 6 nhân viên, kết quả âm tính. Xét nghiệm ma túy, kết quả có 9 đối tượng dương tính với ma túy.

Hiện CATP Việt Trì đã lập biên bản vi phạm, thu giữ tang vật gồm 33 bình khí N2O, gần 200 vỏ bóng bay các loại, trong đó 73 vỏ bóng bay đã qua sử dụng. Đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.