Phớt lờ phương Tây, Nga ký thỏa thuận hạt nhân mới với Iran

ANTĐ - Ngày 11-8, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho biết, nước này có kế hoạch sẽ sớm ký một thỏa thuận với Nga, về việc xây dựng một nhà máy năng lượng hạt nhân mới tại nước Cộng hòa Hồi giáo này. 

"Iran đã tổ chức các cuộc tham vấn với phía Nga và một bản ghi nhớ sẽ sớm được ký kết về việc xây dựng một nhà máy năng lượng hạt nhân mới," hãng thông tấn bán chính thức Mehr dẫn lời ông Salehi cho biết.

Ngoại trưởng Iran cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo này, cần năng lượng hạt nhân để sản xuất điện, và cho mục đích y tế.

Trước đó, hôm 6-8, tân Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức rằng, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tiếp tục đàm phán với Nga về việc phát triển năng lượng hạt nhân tại nước này.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran


Ông Rouhani cho rằng, Iran cần sản xuất 20.000 MW điện hạt nhân và đã lên kế hoạch xây dựng các nhà máy năng lượng hạt nhân mới và tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực này, đặc biệt là với Nga.

Hôm 4-8, trong chuyến thăm Iran và tham dự lễ nhậm chức của ông Rouhani, Chủ tịch Quốc hội Nga Sergei Naryshkin cho biết, Nga hy vọng sẽ tổ chức các cuộc tham vấn với Iran về việc mở rộng hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự, sau khi nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước Cộng hòa Hồi giáo này tại Bushehr được đưa vào vận hành vào tháng 9.

Các nước phương Tây nghi ngờ Iran sử dụng chương trình hạt nhân để phát triển vũ khí hạt nhân, một cáo buộc mà Iran đã liên tục bác bỏ. Iran cho rằng họ cần công nghệ hạt nhân để sản xuất điện.

Hồi tháng 2, ngoại trưởng Iran cho rằng, nước này hy vọng sẽ bắt đầu hợp tác với Nga xây dựng một tổ máy năng lượng hạt nhân thứ 2, tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran.