Phòng tránh lây truyền virus Zika: Không nên lạm dụng thiết bị diệt muỗi

ANTĐ - Theo các cơ quan y tế, bệnh do virus Zika là bệnh truyền nhiễm cấp tính chủ yếu do muỗi vằn Aedes truyền. Ngoài ra, bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục, đường máu và từ mẹ sang con. Tuy vậy, hiện vẫn có nhiều người chủ quan với căn bệnh này, thường xuyên ngủ không mắc màn hoặc quá tin tưởng vào thiết bị đuổi muỗi, dù đang trong thời điểm muỗi sinh sôi rất mạnh.

Phòng tránh lây truyền virus Zika: Không nên lạm dụng thiết bị diệt muỗi ảnh 1Mắc màn khi ngủ - biện pháp hữu hiệu phòng chống muỗi

Đủ loại thiết bị đuổi, diệt muỗi

Hiện trên thị trường có khá nhiều thiết bị chống, đuổi muỗi, từ các loại bình xịt, máy xung điện, sóng siêu âm, máy xông hóa chất, cho đến mỹ phẩm đuổi muỗi… Tại một cửa hàng bán đồ điện trên đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, khi chúng tôi hỏi về thiết bị đuổi muỗi, một nhân viên bán hàng giới thiệu, cửa hàng đang bán máy đuổi côn trùng bằng tinh dầu. Cơ chế hoạt động của chiếc máy này là làm bốc hơi tinh dầu dưới dạng ion gây ức chế phổi của côn trùng, làm cho côn trùng khó chịu và bay đi. Máy hoạt động an toàn, hiệu quả và gọn nhẹ đã được các cơ quan chức năng và nhiều người sử dụng kiểm chứng?!

Mặc dù theo những người bán hàng, thiết bị đuổi muỗi chủ yếu là hàng ngoại nhập, có giá dao động từ 100.000-250.000 đồng, tùy thuộc vào nguồn gốc xuất xứ, song hầu hết không có chế độ bảo hành, không được kiểm định về chất lượng và tác dụng của chúng đến đâu thì chỉ người dùng mới biết. Ngoài thiết bị đuổi muỗi, các dạng bình xịt muỗi có giá vài chục nghìn đồng cũng được nhiều gia đình chọn mua. Tuy có thể tiêu diệt nhanh chóng các loại côn trùng như muỗi, gián song không ít loại thuốc xịt sử dụng hóa chất độc hại, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Bên cạnh đó, trên thị trường còn bán máy xua muỗi, đèn diệt muỗi, hương muỗi, vợt muỗi điện…

Là người đã sử dụng khá nhiều sản phẩm đuổi, diệt muỗi, bà Lê Thị Ngân ở ngõ 248 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ, gia đình bà rất “ngại” mắc màn khi ngủ do có cảm giác vướng víu, khó chịu nên bà thường mua bình xịt muỗi về sử dụng do ưu điểm vừa rẻ, tác dụng lại nhanh. Tuy vậy, từ khi nghe tin bình xịt có chất độc hại nên bà Ngân đã chuyển sang sử dụng thiết bị đuổi muỗi. “Máy đuổi muỗi gia đình tôi đang dùng được người bán quảng cáo là hàng Nhật, có tác dụng xua muỗi rất tốt, nhưng chỉ được thời gian đầu và trong phạm vi hẹp, sau vài tháng chiếc máy không phát huy được hiệu quả. Tôi cũng đã thử bật điều hòa để nhiệt độ thấp khi ngủ, nhưng vẫn bị muỗi đốt” - bà Ngân chia sẻ.

Phòng tránh lây truyền virus Zika: Không nên lạm dụng thiết bị diệt muỗi ảnh 2Nhiều gia đình sử dụng thiết bị đuổi muỗi

Đi ngủ đừng quên mắc màn

Điều đáng nói là không chỉ bà Ngân, mà nhiều người cũng chủ quan với việc phòng chống muỗi. Nhiều gia đình đã bỏ thói quen mắc màn khi đi ngủ, đặc biệt là những hộ gia đình sống tại chung cư. Một số người lại tỏ ra khá tin tưởng vào thiết bị diệt, đuổi muỗi. Trong khi đó, hiệu quả của những thiết bị này không giống như quảng cáo, thậm chí còn có tác dụng ngược.

Về vấn đề trên, bác sỹ Nguyễn Thanh Hải - Bệnh viện Việt Tiệp cho rằng, thời gian qua, để diệt, đuổi muỗi, người dân không chỉ dùng các loại thuốc diệt muỗi mà còn sử dụng nhiều loại thiết bị đuổi muỗi, diệt muỗi như máy đuổi muỗi bằng sóng siêu âm, máy xông hóa chất, song không phải sản phẩm nào cũng có tác dụng tích cực. Bình xịt thường có nhiều chất gây hại, máy đuổi muỗi phát sóng siêu âm có thể tác động không tốt đến hệ thần kinh, các thiết bị sử dụng điện khác có nguy cơ gây chập cháy, điện giật… Do vậy, các gia đình không nên sử dụng thiết bị đuổi, chống muỗi một cách tùy tiện, bừa bãi. 

Cũng theo bác sỹ Nguyễn Thanh Hải, biện pháp phòng chống việc lây nhiễm bệnh từ muỗi (đặc biệt là bệnh do virus Zika và bệnh sốt xuất huyết) an toàn nhất là khi đi ngủ cần mắc màn cẩn thận, giữ vệ sinh môi trường luôn sạch sẽ, phát quang bụi rậm để hạn chế sự sinh sôi phát triển của muỗi, đồng thời chủ động diệt muỗi và lăng quăng.