Phòng ngừa là trên hết

ANTĐ - Dù vụ án giết người tại hiệu vàng Vững Bắc (huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội) đã khép lại với việc nghi phạm Nguyễn Hữu Dưỡng ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, nhưng trước những diễn biến rùng rợn đã xảy ra thì rõ ràng công tác đảm bảo an ninh tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc hiện nay rõ ràng còn nhiều sơ hở.

Trong vụ án này toàn bộ quá trình gây án của hung thủ đã được camera an ninh ghi lại. Tuy nhiên, việc chỉ áp dụng duy nhất một phương án bảo vệ sẽ là không đủ để ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc. Chuông báo động không được lắp đặt đã khiến bà chủ hiệu vàng không thể kêu gọi sự trợ giúp. Trong khi cửa hàng này không có lực lượng bảo vệ càng tạo điều kiện cho hung thủ dễ dàng trốn chạy. Lý do hiệu vàng Vững Bắc trở thành mục tiêu là vì đối tượng phát hiện cửa hàng này vắng khách, lại chỉ có 2 người phụ nữ trông coi. Trong suy nghĩ của tội phạm, chỉ cần chờ một người rời khỏi cửa hàng rồi nhanh chóng thực hiện hành vi sát hại người còn lại là đã có thể cướp được tài sản.

Từ năm 2007, CATP Hà Nội đã triển khai  kế hoạch về việc phòng ngừa tội phạm cướp đối với các cơ sở kinh doanh vàng bạc, ngân hàng, kho bạc, quỹ tiết kiệm và các điểm thu đổi ngoại tệ. Nhưng dường như các cơ sở này chỉ quan tâm một cách hời hợt. Đề xuất của cơ quan công an về việc đưa hoạt động kinh doanh vàng bạc vào nhóm các cơ sở kinh doanh có điều kiện là hoàn toàn hợp lý. Bởi khi các cửa hàng mang tính đặc thù như kinh doanh vàng bạc được thẩm duyệt về công tác đảm bảo an ninh thì chắc chắn hậu quả như trong vụ cướp - giết tại hiệu vàng Vững Bắc sẽ được hạn chế.