Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội tổ chức chương trình “Về nguồn”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ CAND (1/7/1954-1/7/2024), ngày 28/3, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội tổ chức chương trình “Về nguồn”, trở về khu di tích của lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ (tỉnh Tuyên Quang) để ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của lực lượng đồng thời tri ân chính quyền, nhân dân địa phương đã phối hợp gìn giữ, bảo vệ khu di tích.

Phát biểu tại lễ dâng hương tại khu di tích, Thượng tá Hà Thị Hằng, Phó Phòng Nghiệp vụ CATP Hà Nội cho biết, ngày 1/7/1954, tại tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đã tuyên bố thành lập đơn vị tiền thân của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ.

Tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Tuyết

Tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Tuyết

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội được chính thức thành lập năm 1974. 50 năm qua, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an TP Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều lượt tập thể, cá nhân Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ- CATP Hà Nội đã được biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức Huân chương chiến công, Huân chương bào vệ Tổ quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND Thành phố, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Giấy khen của Giám đốc CATP. Đặc biệt, năm 2010, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - CATP Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đánh dấu sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, các cấp lãnh đạo đối với những chiến công, đóng góp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ đơn vị trong công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô.

Tặng quà thân nhân mẹ Việt Nam anh hùng và các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tặng quà thân nhân mẹ Việt Nam anh hùng và các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

“Nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên hiểu rõ về lịch sử, ý nghĩa của ngày 01/7, về quá trình hình thành, phát triển của lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ - CAND, đồng thời thực hiện Kế hoạch kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ; được sự hướng dẫn của các đơn vị thuộc Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, CATP Hà Nội; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an TP Hà Nội đã phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương tại Tuyên Quang tổ chức các hoạt động dâng hương báo công tại Khu di tích, tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đã dây công vun đắp, phát triển lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ, góp phần phát huy truyền thông tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn" của dân tộc”, Đồng chí Phó trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ nói.

Đoàn công tác Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội thăm Nha Công an Trung ương.
Đoàn công tác Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội thăm Nha Công an Trung ương.

Sau lễ dâng hương tại khu tích, đoàn công tác của Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đã tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Tuyết, thân nhân mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Liễn và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trước khi đến khu di tích của lực lượng, Đoàn đã tới thăm Nha Công an Trung ương (Sơn Dương, Tuyên Quang), thắp nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ CAND đã ngã xuống để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, tham quan bảo tàng CAND để thêm hiểu và tự hào về truyền thống vẻ vang của những người lính “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.