Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội thăm hỏi, tri ân các thế hệ lãnh đạo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong không khí rộn ràng Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngày 24 và 25-1, các đoàn công tác Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội do Đại tá, Trưởng phòng Nguyễn Hồng Thủy là trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà, chúc tết gia đình 8 đồng chí nguyên lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ.

Tới thăm gia đình đồng chí Phạm Văn Dũng - Đại tá, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Hồng Thủy - Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội bày tỏ tình cảm và sự trân trọng trước những đóng góp của người chỉ huy đã có 41 năm công tác, gắn bó liên tục và cống hiến hết mình cho đơn vị, cho ngành Kỹ thuật nghiệp vụ.

Đại tá Nguyễn Hồng Thủy cho biết thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ vẫn luôn gìn giữ, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức vượt qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp sức vào nhiều chiến công của lực lượng Công an Thủ đô.

5 năm qua, đơn vị đều đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, trong đó 4 năm liền nhận Cờ Quyết thắng của UBND TP Hà Nội, Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Hồng Thủy cùng cán bộ chiến sỹ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội thăm, tặng quà, chúc tết gia đình đồng chí Phạm Văn Dũng

Đại tá Nguyễn Hồng Thủy cùng cán bộ chiến sỹ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội thăm, tặng quà, chúc tết gia đình đồng chí Phạm Văn Dũng

Tình cảm nồng ấm giữa các thế hệ cán bộ chiến sỹ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội

Tình cảm nồng ấm giữa các thế hệ cán bộ chiến sỹ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội

Đóng góp vào thành tích đó, ngoài nỗ lực của toàn thể cán bộ chiến sỹ, không thể không kể đến sự đóng góp, chỉ bảo, động viên của các thế hệ nguyên lãnh đạo, cán bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ.

“Dù đã nghỉ hưu, song các đồng chí nguyên lãnh đạo Phòng Kỹ thuật nghiệp vẫn đầy tâm huyết với nghề, dành tình cảm đặc biệt cho lực lượng kỹ thuật, quan tâm, động viên và có những đóng góp thiết thực giúp cán bộ, chiến sỹ đơn vị trưởng thành hơn trong mọi mặt công tác”, Đại tá Nguyễn Hồng Thủy nhấn mạnh.

Đón nhận món quà Tết cùng tình cảm nồng ấm từ chỉ huy, cán bộ chiến sỹ - những người đồng đội, người em, người cháu của mình ở đơn vị cũ, Đại tá Phạm Văn Dũng không giấu được sự xúc động.

Đồng chí chia sẻ cả cuộc đời ông gắn bó, tâm huyết với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội, từ buổi đầu khó khăn, thiếu thốn đến giai đoạn thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ nói chung, ngành kỹ thuật nghiệp vụ nói riêng. Song, vượt trên mọi khó khăn, gian khổ, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Phòng luôn đùm bọc, sẻ chia, chung sức vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên tin tưởng, giao phó.

Ngày 11-11-2010, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội được Đảng, Nhà nước phong tặng Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trở thành đơn vị Kỹ thuật nghiệp vụ địa phương đầu tiên và duy nhất cho tới lúc này trong lực lượng Công an nhân dân nhận vinh dự này.

“Giai đoạn còn khó khăn, mỗi độ Tết đến xuân về, anh em đơn vị tặng nhau từng cân giò, chai mắm, gói mì chính… Dù thiếu thốn song quan hệ giữa anh em cán bộ chiến sỹ luôn đong đầy tình cảm, gắn bó, sẵn sàng sẻ chia và chung tay đỡ đần nhau mỗi khi có công việc gia đình. Tình đồng đội cùng sự đoàn kết đó được trao truyền qua các thế hệ, trở thành niềm tự hào của các cán bộ, chiến sỹ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội qua các thời kỳ”, đồng chí Phạm Văn Dũng chia sẻ, đồng thời mong mỏi đơn vị luôn đoàn kết, nghiên cứu học tập, giữ gìn bản lĩnh chính trị của người chiến sĩ CAND, xứng đáng với truyền thống anh hùng của đơn vị.

Đáp lại tình cảm trên từ người thầy, người thủ trưởng cũ, Đại tá Nguyễn Hồng Thủy hứa tập thể đơn vị Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ sẽ tiếp nối, phát huy truyền thống đoàn kết, trên dưới một lòng, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đồng thời mong muốn các thế hệ lãnh đạo tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp vào sự phát triển của chung của ngành Kỹ thuật nghiệp vụ.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội thăm hỏi, tri ân các thế hệ lãnh đạo đơn vị

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội thăm hỏi, tri ân các thế hệ lãnh đạo đơn vị

Trong ngày 25-1, các đoàn công tác Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ đã tới thăm, chúc tết và tri ân gia đình các đồng chí: Đại tá Kiều Ngọc Khanh, Đại tá Phạm Văn Tiệp, Đại tá Nguyễn Văn Sảng - cùng nguyên Trưởng phòng; Đại tá Nguyễn Công Bình - nguyên Phó trưởng phòng thứ nhất; Đại tá Nguyễn Thị Hồng Kín, Đại tá Đoàn Văn Hùng - nguyên Phó trưởng phòng.

Các đồng chí lãnh đạo Phòng qua các thời kỳ đều bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của đơn vị đối với các thế hệ lãnh đạo lão thành, đồng thời mong muốn các thế hệ sau này ngày càng trưởng thành, lớn mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Hoạt động thăm, tặng quà, tri ân các thế hệ lãnh đạo nằm trong chuỗi sự kiện của Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ CATP Hà Nội hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân (01/ 7/ 1954 - 01/ 7/2024).