- Nga tuyên bố đẩy lùi vụ tấn công bằng UAV vào Crimea
- Thiết giáp huyền thoại MT-LB Liên Xô được Nga gắn thiết bị đối phó UAV
- Vì sao Nga từ chối bán UAV cảm tử Lancet cho khách hàng nước ngoài?
Hệ thống phòng không Pantsir-S của Nga. Ảnh minh họa |
Theo quan chức này, chiếc UAV đã bị bắn rơi ở khu đô thị Odintsovo, phía Tây Thủ đô Matxcơva. Thị trưởng Sobyanin cho hay, lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường vụ việc. Ông nhấn mạnh, các báo cáo sơ bộ cho biết các mảnh vỡ không gây thiệt hại hay thương vong trên mặt đất.
Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã ngăn chặn được vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.
Trước đó cùng ngày, sân bay Vnukovo, phía Tây Thủ đô Matxcơva, thông báo dịch vụ tại sân bay này bị gián đoạn tạm thời do “các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát”. Tất cả các chuyến bay đến đã được chuyển hướng đến những sân bay khác trong khu vực Thủ đô, trong khi các chuyến khởi hành bị đình chỉ.
Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.
Sáng 14-12, Thị trưởng Sobyanin cũng thông báo về việc xảy ra cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Matxcơva khi 2 chiếc UAV bị chặn tại quận Naro-Fominsk.
Đầu tháng 11-2023, Tướng Sergey Baranov, người phụ trách các hoạt động sử dụng máy bay không người lái của quân đội Ukraine, nói với tờ The Independent rằng lực lượng của ông đang chuẩn bị tiến hành vụ tấn công quy mô lớn bằng UAV nhằm vào Nga trong mùa Đông này.