Phổ biến, quán triệt các luật liên quan đến an ninh, trật tự

ANTĐ - Thực hiện Chương trình công tác của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công an năm 2012, ngày 27/12/2012 tại tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an đã khai mạc Hội nghị phổ biến, quán triệt các luật liên quan đến an ninh, trật tự đã được Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII thông qua. 

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công an, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì và trực tiếp giới thiệu nội dung một số luật. Tham dự Hội nghị có hơn 300 cán bộ cấp phòng và cán bộ trực tiếp làm công tác pháp chế ở các tổng cục, bộ tư lệnh, vụ, cục trực thuộc Bộ, các học viện, nhà trường Công an nhân dân, các sở phòng cháy, chữa cháy và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên - Huế trở ra).

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công an, Vụ trưởng Vụ Pháp chế giới thiệu nội dung một số luật tại Hội nghị.
Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công an, Vụ trưởng Vụ Pháp chế  giới thiệu nội dung một số luật tại Hội nghị.

Trong 02 ngày, đại biểu về dự Hội nghị được nghe các báo cáo viên pháp luật của Bộ Công an trình bày những nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật giám định tư pháp, Luật biển Việt Nam, Luật phòng, chống rửa tiền, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi nhằm nắm sâu thêm những nội dung của luật. 

Thiếu tướng, GS,TS Nguyễn Ngọc Anh đề nghị các đại biểu trên cơ sở quán triệt đầy đủ và sâu sắc nội dung các luật nêu trên, chủ động báo cáo lãnh đạo Công an các cấp để Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đơn vị, địa phương mình tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung các luật tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ.