Philippines sẽ không nhượng bộ Trung Quốc

ANTĐ - Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Edwin Lacierda khẳng định, Philippines sẽ không tham gia vào bất kỳ thỏa hiệp nào trong vụ kiện về tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông trước khi tòa quốc tế ra phán quyết, truyền thông Philippines ngày 12-6 đưa tin.

Ông E. Lacierda khẳng định vấn đề Biển Đông phải để trọng tài quốc tế phân xử

Ông Lacierda nhấn mạnh, việc đầu tư của Trung Quốc vào Philippines sẽ không khiến Philippines ngừng theo đuổi vụ kiện. “Về vấn đề Biển Đông, Philippines giữ nguyên lập trường. Hãy để trọng tài quốc tế phân xử, không thể khác được”, Người phát ngôn Tổng thống Philippines tuyên bố. Cũng theo ông Lacierda, Philippines hoan nghênh những phát biểu “mang tính thân thiện” của Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Giám Hoa ngày 10-6 nhân ngày kỷ niệm tình hữu nghị Trung Quốc - Philippines lần thứ 13 và Quốc khánh Philippines.

Mặc dù ông Triệu Giám Hoa khẳng định vấn đề tranh chấp biển đảo giữa Philippines và Trung Quốc chỉ là “tạm thời”, đồng thời nêu bật vị thế thương mại của Trung Quốc đối với ASEAN. Tuy nhiên, ông Lacierda cũng đáp lại, Philippines hy vọng các giao thương giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển nhưng vấn đề Biển Đông vẫn phải được giải quyết.