Phiên họp quốc hội Triều Tiên không nhắc đến các cuộc gặp thượng đỉnh

ANTD.VN -Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, trong phiên họp ngày 11/4, Quốc hội Triều Tiên đã không nhắc gì đến các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều sắp diễn ra. 
Phiên họp quốc hội Triều Tiên không nhắc đến các cuộc gặp thượng đỉnh
Quốc hội Triều Tiên thường họp vào tháng 4 hàng năm, chủ yếu để giải quyết các vấn đề liên quan đến ngân sách và thay đổi nhân sự. Cuộc họp năm nay thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế do diễn ra trước các sự kiện quan trọng là hai cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra ngày 27/4 tới và Mỹ - Triều trong tháng 5. Tuy nhiên, trong phiên họp ngày 11/4, quốc hội Triều Tiên không nhắc đến các sự kiện này
Phiên họp quốc hội Triều Tiên không nhắc đến các cuộc gặp thượng đỉnh
Thông báo đưa ra ngày 12/4 của KCNA cho biết, Triều Tiên đã tiến hành một số thay đổi nhân sự trong Ủy ban Quốc vụ (SAC), phản ánh những thay đổi mới nhất trong chính phủ cũng như trong quân đội. Theo đó, ông Kim Jong-gak (trong ảnh) thay ông Hwang Pyong-so giữ chức Phó Chủ tịch SAC.
Phiên họp quốc hội Triều Tiên không nhắc đến các cuộc gặp thượng đỉnh
Trước đó, ông Hwang Pyong-so từng là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Triều Tiên. Thay đổi nhân sự đáng lưu ý thứ hai là ông Kim Won-hong (trong ảnh), người từng bị loại khỏi vị trí Bộ trưởng An ninh nhà nước. Ông này cũng không còn được nắm giữ vị trí ủy viên SAC mà bị thay bằng ông Jong Kyong-thaek
Phiên họp quốc hội Triều Tiên không nhắc đến các cuộc gặp thượng đỉnh
Về ngân sách nhà nước, phiên họp quyết định mức chi ngân sách năm nay sẽ tăng 5,1% so với năm trước, nhưng không thông báo con số cụ thể.
Phiên họp quốc hội Triều Tiên không nhắc đến các cuộc gặp thượng đỉnh
Trước thềm sự kiện, giới phân tích cho rằng tại phiên họp, nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể đưa ra những thông điệp với thế giới về các cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới. Tuy nhiên, các nhà phân tích chia rẽ về việc liệu Triều Tiên liệu có công khai khả năng thay đổi lập trường về vấn đề hạt nhân tại sự kiện này hay không.
Phiên họp quốc hội Triều Tiên không nhắc đến các cuộc gặp thượng đỉnh
Nhà phân tích kỳ cựu của CNA Corp Ken Gause cho rằng, giới chức Triều Tiên sẽ không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa tại sự kiện này vì đây là sự bắt đầu của một hành trình với tương lai không rõ ràng. Theo ông, hiện chưa phải thời điểm thích hợp để ban lãnh đạo Triều Tiên thông báo với người dân về sự thay đổi căn bản trong chính sách của nhà nước
Phiên họp quốc hội Triều Tiên không nhắc đến các cuộc gặp thượng đỉnh
Trong khi đó, giáo sư Kim Yeon-chul, Đại học Inje, cho rằng việc không có kênh truyền thông nào của Triều Tiên nhắc đến dịp kỷ niệm 5 năm thông qua chính sách quốc gia về phát triển kinh tế và hạt nhân vào ngày 31/3 vừa qua là một dấu hiệu thể hiện chủ trương giải quyết vấn đề hạt nhân theo cách đồng bộ và theo từng giai đoạn của Bình Nhưỡng. Theo ông, Quốc hội Triều Tiên sẽ có thể công bố hoặc thông qua một số biện pháp liên quan đến vấn đề này
Phiên họp quốc hội Triều Tiên không nhắc đến các cuộc gặp thượng đỉnh
Phiên họp quốc hội Triều Tiên không nhắc đến các cuộc gặp thượng đỉnh
Phiên họp quốc hội Triều Tiên không nhắc đến các cuộc gặp thượng đỉnh
Phiên họp quốc hội Triều Tiên không nhắc đến các cuộc gặp thượng đỉnh
Phiên họp quốc hội Triều Tiên không nhắc đến các cuộc gặp thượng đỉnh
Phiên họp quốc hội Triều Tiên không nhắc đến các cuộc gặp thượng đỉnh
Phiên họp quốc hội Triều Tiên không nhắc đến các cuộc gặp thượng đỉnh