Phẫu thuật thành công cho Thiếu tá cảnh sát giao thông bị đối tượng cố ý đâm xe vào người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thiếu tá N.X.C, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) – người bị một đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm cố ý đâm vào người làm anh bị gãy chân – đã được phẫu thuật thành công…
Hiện trường vụ Thiếu tá Cảnh sát giao thông N.X.C. bị tông xe vào người

Hiện trường vụ Thiếu tá Cảnh sát giao thông N.X.C. bị tông xe vào người

Chiều 26-12, khoa Phẫu thuật Chấn thương và Y học thể thao – Bệnh viện Việt Đức thông tin, bệnh viện đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho Thiếu tá N.X.C (36 tuổi), cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Thông tin ban đầu cho biết, trong lúc trực ở chốt giao thông, Thiếu tá N.X.C. bị một đối tượng nam thanh niên điều khiển xe máy tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông, cố tăng ga nhằm tẩu thoát nên đã tông vào người.

Hậu quả là Thiếu tá N.X.C bị gãy xương cẳng chân. Ngay sau đó, đồng chí N.X.C được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An rồi chuyển đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đau và hạn chế vận động cẳng chân trái sau tai nạn giao thông, cẳng chân và bàn chân phù nề nhiều, biến dạng.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán gãy 2 xương cẳng chân trái và gãy trật khớp bàn chân trái. PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh – Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương và Y học thể thao Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành phẫu thuật nắn chỉnh kín, kết hợp xương cẳng chân bằng đinh nội tủy trên màn hình tăng sáng. Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật theo phương pháp mổ kín để tránh nguy cơ nhiễm trùng.

Sau mổ, bệnh nhân N.X.C đã được điều trị tích cực giảm đau, giảm phù nề và tập phục hồi chức năng. Hiện tại tình trạng vết mổ của bệnh nhân C. đã khô, vận động gối, cổ chân tốt. Dự kiến sau khi ra viện, bệnh nhân sẽ tiếp tục tập phục hồi chức năng để có thể vận động bình thường trở lại.