Phẫu thuật nội soi bệnh nhân u xương sụn hiếm gặp

ANTĐ - Ngày 6-8, các bác sĩ Khoa chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn) đã tiến hành phẫu thuật bằng phương pháp nội soi cho bệnh nhân N.Đ.T, 37 tuổi, ở xã Bắc Hồng, Đông Anh (Hà Nội). 

Cách đây 6 năm, sau một lần đi xe đạp bị ngã đập vai trái xuống đất, từ đó bệnh nhân thấy đau khớp vai trái và rất khó khăn khi giơ tay lên. Khi đến BV Đa khoa Xanh Pôn khám, chụp phim cộng hưởng từ phát hiện vôi hóa bao hoạt dịch vai trái và được chỉ định phẫu thuật. Sau 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy được toàn bộ các hạt xương sụn (khoảng 300 hạt) màu trắng kích thước nhỏ như hạt trân châu nằm dính vào màng bao hoạt dịch khớp vai. Có một số hạt rơi tự do trong ổ khớp do quá trình vận động. Ngày 7-8, bệnh nhân đã tự vận động được. Theo Tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Nguyễn Hạnh Quang -Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện cho biết, đây là thể bệnh u xương sụn màng hoạt dịch khớp vai trái rất hiếm gặp, nguyên nhân có thể do quá trình viêm xương gây ra.