Phát huy vai trò lực lượng bảo vệ dân phố trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP) quận Tây Hồ, Hà Nội thời gian qua đã làm tốt vai trò phối hợp tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm và đua xe trái phép… 
Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó Trưởng CAQ Tây Hồ làm việc với lực lượng bảo vệ dân phố tại buổi giao ban, triển khai cao điểm phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó Trưởng CAQ Tây Hồ làm việc với lực lượng bảo vệ dân phố tại buổi giao ban, triển khai cao điểm phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày 27-11, Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó Trưởng CAQ Tây Hồ đã chủ trì triển khai cao điểm phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 với lực lượng bảo vệ dân phố. Công an quận đã khái quát tình hình tội phạm hoạt động tinh vi, đặc biệt dịp tháng "củ mật" xu hướng tội phạm hoạt động mạnh. Từ những thông tin trao đổi, lực lượng bảo vệ dân phố nắm bắt rõ hơn để triển khai tại khu dân cư, địa bàn hiệu quả, an toàn.

Chỉ huy CAP trao đổi thông tin tại buổi giao ban với lực lượng bảo vệ dân phố

Chỉ huy CAP trao đổi thông tin tại buổi giao ban với lực lượng bảo vệ dân phố

"Lực lượng bảo vệ dân phố được xác định như “cánh tay nối dài” quan trọng của lực lượng công an. Chính vì vậy, các đợt cao điểm phòng chống tội phạm CAQ đều tổ chức giao ban, nắm tình hình, quán triệt, trao đổi thông tin về cơ sở, địa bàn"- chỉ huy CAQ Tây Hồ chia sẻ.

Theo báo cáo, trong thời gian qua, lực lượng bảo vệ dân phố 8 phường trên địa bàn quận đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như: phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể khu phố theo dõi, giám sát, nắm diễn biến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, thường xuyên nhắc nhở đối với các hộ dân thường xuyên vắng nhà, nhiều cơ sở kinh doanh không có người trông coi vào ban đêm nhằm cảnh giác, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra trộm cắp.

Tại các khu phố, tuyến đường mỗi thành viên bảo vệ dân phố phụ trách từ 1 đến 2 Tổ dân cư tự quản, để hỗ trợ cho Cảnh sát khu vực trong công tác nắm tình hình an ninh trật tự, kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Hàng ngày, bảo vệ dân phố còn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trước các cổng trường vào giờ học sinh đến và tan học, ở khu vực tập trung đông người chợ hoa đêm Quảng An, Phủ Tây Hồ, vườn hoa Lý Tự Trọng, khu vực đường Thanh Niên, đường Lạc Long Quân chạy quanh hồ Tây… nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, không xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, mất cắp tài sản.

Công an phường, thường xuyên phối hợp với bảo vệ dân phố, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản để người dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, không để xảy ra mất trộm tài sản. Lực lượng bảo vệ dân phố tiếp tục lan tỏa đến người thân, khu dân cư, tổ dân phố để qua đó nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm.

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng CAQ Tây Hồ chỉ đạo tại hội nghị triển khai cao điểm phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyến đán Quý Mão 2023

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng CAQ Tây Hồ chỉ đạo tại hội nghị triển khai cao điểm phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyến đán Quý Mão 2023

Thượng tá Bùi Quốc Khánh cho biết: “Xác định, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự, không xảy ra tình huống đột biến, bất ngờ, không xảy ra vụ án nghiêm trọng và cháy nổ, với phương châm “tự phòng, tự quản”, thông qua lực lượng bảo vệ dân phố, Công an quận Tây Hồ đã phát huy được sức mạnh toàn dân trong công tác phòng ngừa tội phạm”.

Hiện tại, trên địa bàn quận Tây Hồ có 80 tổ bảo vệ dân phố với 417 đồng chí. Để nâng cao chất lượng công tác của lực lượng bán chuyên trách này, trong năm 2022 Công an quận Tây Hồ đã phối hợp cùng Học viện Cảnh sát nhân dân bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ cho 417 đồng chí. Qua đó đã phát huy hiệu quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.