Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng vì lợi ích chung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chiều 21-12, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm và chúc mừng Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

Trò chuyện với Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã thông tin nhanh về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong năm 2021. Theo đó, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô đã chung sức, đồng lòng vừa tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa chủ động, sáng tạo phục hồi, phát triển kinh tế. Trong khó khăn, thành phố vẫn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng, tiêu biểu là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, có được kết quả trên là nhờ nhân dân Thủ đô, trong đó có các tín hữu của Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đã đồng hành cùng cả hệ thống chính trị thành phố, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng vì lợi ích chung. Ghi nhận sự đóng góp của đồng bào theo đạo Tin lành vào những thành tựu của Thủ đô thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn, Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động các tín hữu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, chăm lo tốt đời sống của nhân dân.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới quý mục sư và cộng đồng tín hữu Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) mùa Giáng sinh an lành, năm mới bình an.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm cũng như tình cảm của lãnh đạo thành phố, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Tổng hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) khẳng định, mỗi tín hữu Tin lành luôn tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, có nhiều hoạt động góp phần đẩy lùi dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói, giảm nghèo. Mục sư Nguyễn Hữu Mạc kiến nghị thành phố quan tâm, hỗ trợ Hội thánh; đồng thời, sẽ tiếp tục động viên, hướng dẫn các tín hữu tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp nhiều hơn cho Thủ đô và đất nước.