Phát hiện sớm tội phạm hoạt động băng nhóm

ANTĐ - Theo đánh giá của Phòng CSHS - CATP Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện không có các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động công khai, lộng hành, nhưng vẫn tiềm ẩn dấu hiệu phức tạp với những phương thức, thủ đoạn tinh vi. 


Phòng CSHS - CATP Hà Nội khám xét văn phòng,
thu thập tài liệu chứng cứ một vụ lừa đảo có tổ chức

Nhận diện chân tướng tội phạm 

Tội phạm thường lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm về ANTT như vũ trường, quán bar, karaoke, massage… tổ chức môi giới mại dâm, kích dục, sử dụng trái phép các chất ma túy. Tinh vi hơn, là sự cấu kết giữa các đối tượng hình sự với đối tượng chưa có tiền án, tiền sự thành lập các công ty, doanh nghiệp kinh doanh trong những lĩnh vực nguyên vật liệu xây dựng, khai thác cát, vận chuyển hàng hóa. Có những đối tượng hoạt động ở một số ngành nghề cầm đồ, cho vay nặng lãi; có biểu hiện “bảo kê” các hoạt động tệ nạn xã hội ở một số địa bàn ngoại thành, giáp ranh nhạy cảm về ANTT. Những dấu hiệu của tội phạm có tổ chức còn thể hiện ở việc các đối tượng xấu cấu kết với một số doanh nghiệp cổ phần, công ty TNHH, tư nhân để tổ chức các hoạt động san nền, giải phóng mặt bằng, thu gom rác thải công nghiệp; hoặc đứng ra tổ chức hoạt động cờ bạc có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia, “cá độ” bóng đá thông qua mạng internet, kết hợp vận chuyển “tiền đen” và cấu kết với các đối tượng hình sự ở vùng giáp ranh, lợi dụng lễ hội để tổ chức đánh bạc dưới những hình thức “chọi gà, xóc đĩa, tôm - cua - cá”.

Dấu hiệu của tội phạm hoạt động có tổ chức còn thể hiện ở việc một số ổ nhóm tội phạm trên địa bàn thành phố có sự cấu kết với các ổ nhóm tội phạm ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và các đối tượng hình sự người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện các hành vi phạm tội. Đáng chú ý, bọn chúng còn tham gia vào các vụ đổ chất bẩn, chất thải để cưỡng đoạt tài sản, lấn chiếm đất công, đất xen kẹt, đất canh tác, rồi tìm cách móc nối làm “sổ đỏ” nhằm hợp thức hóa kiếm lời bất chính. Bên cạnh đó, một số đối tượng là thanh niên mới lớn vùng nông thôn, không có việc làm tụ tập thành các ổ nhóm đòi tiền “bảo kê” các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như quán bar, nhà nghỉ, cà phê bóng đá và đòi nợ thuê. Dấu hiệu đặc biệt về hoạt động của tội phạm có tổ chức hiện nay là một số đối tượng hình sự “nổi” tại các thành phố lớn lôi kéo con em chủ các doanh nghiệp ra nước ngoài đánh bạc, rồi cho vay nặng lãi để siết nợ bố mẹ ở trong nước;

Phát hiện sớm tội phạm hoạt động băng nhóm  ảnh 2
Phương tiện thu được của các ổ nhóm tội phạm trộm cắp tài sản và một số đối tượng liên quan
đến hoạt động đe dọa hòng cưỡng đoạt tài sản bị lực lượng công an tạm giữ để điều tra

Đấu tranh triệt để

Công tác điều tra cơ bản của CATP Hà Nội đã dựng được cơ bản và đưa vào quản lý nghiệp vụ các ổ nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động dưới các dạng cho vay nặng lãi, đòi nợ, siết nợ, côn đồ hung hãn, “bảo kê” cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp chuyên nghiệp, tổ chức đánh bạc, lấn chiếm đất đai. Trong những tháng đầu năm 2014, các đơn vị CATP đã tập trung phát hiện, triệt phá 7 ổ nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động có tổ chức. 

Ngày 24-2, Phòng CSHS và CAQ Hoàn Kiếm phối hợp triệt phá ổ nhóm trộm cắp tài sản, bắt 8 đối tượng do Bùi Văn Anh, SN 1985, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai cầm đầu gây ra nhiều vụ trộm tài sản có giá trị lớn trên địa bàn Hà Nội. Trước đó, ngày  6-1, Phòng CSHS đã phát hiện, điều tra truy xét và làm rõ ổ nhóm trộm cắp tài sản, bắt nhiều đối tượng do Lương Văn Thiện, SN 1972, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và Tô Văn Phúc, SN 1975, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cầm đầu. Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 11-2013 đến khi bị bắt, Thiện, Phúc cùng đồng bọn đã gây ra 24 vụ đột nhập các trường học trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội trộm cắp tài sản và gây ra gần 100 vụ tương tự tại địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc. 

Ngày 8-3, Phòng CSHS tiếp tục khám phá ổ nhóm tội phạm tỉnh ngoài do Nguyễn Đức Thắng, SN 1993, ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên cầm đầu, gây ra gần 30 vụ đột nhập, trộm cắp các trường học tại các tỉnh, thành phố Hưng Yên, Hà Nội. Ngoài các ổ nhóm trộm cắp tài sản mang tính chất liên tỉnh, thành phố, lực lượng Công an Hà Nội còn tập trung phát hiện, truy xét làm rõ nhiều vụ bắt giữ người trái pháp luật cưỡng đoạt tài sản. Ngày 16-3, CAQ Tây Hồ đã điều tra, khám phá vụ cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, bắt giữ nhóm đối tượng do Lại Thị Bích, SN 1996 và Vũ Duy Phong, SN 1990, đều trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cầm đầu, đã bắt nạn nhân là một cô gái đưa vào một khách sạn ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, để giam giữ trái pháp luật, cướp tài sản và ép bán dâm. 

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS, thực hiện sự đôn đốc, chỉ đạo thường xuyên của Ban Giám đốc CATP, Phòng CSHS đã tập trung chỉ đạo quyết liệt  toàn lực lượng CSHS đánh trúng, đánh mạnh các ổ nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động tội phạm có tổ chức; xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm này là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, xuyên suốt của toàn lực lượng CSHS trong năm 2014 và các năm tiếp theo. “Công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm luôn ở thế chủ động, tích cực, nên địa bàn thành phố cho đến thời điểm này không có các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động lộng hành, gây dư luận xấu trong nhân dân và không có các tụ điểm hình sự, tệ nạn xã hội thực sự nhức nhối” - Đại tá Dương Văn Giáp khẳng định.