
Đây là loài sinh vật sống dưới lòng đất ở độ sâu khoảng 60m, được tìm thấy tại khu vực Tây Australia

Sinh vật này không có mắt và cơ thể có chiều dài như một sợi chỉ, gấp gần 100 lần chiều rộng

Chúng có đầu nhọn với những chiếc râu khổng lồ để điều hướng lòng đất kèm một chiếc miệng được tối ưu hóa để ăn nấm

Con ngắn nhất có 198 đốt và 778 chân trong khi đó, con dài nhất có 330 đốt và 1.306 chân. Mỗi chân sẽ làm nhiệm vụ đào hầm xuyên qua đất

Dọc theo cơ thể chúng là các tuyến tiết ra độc tố nhằm ngăn chặn kẻ săn mồi như bọ cánh cứng, chuột chũi

Eumilipes persephone thường sống được từ 5 đến 10 năm