Phát hiện 7.000 cuốn sách “Đắc nhân tâm” in lậu

ANTĐ - Chiều 31-5, Phòng An ninh chính trị nội bộ - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Hai Bà Trưng, CAP Trương Định đã kiểm tra xưởng in của Công ty TNHH in Dương Khánh có trụ sở tại số 28, ngõ 129, đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, phát hiện tại đây đang gia công sách lậu. 

Đây là công ty do ông Nguyễn Văn Dũng làm giám đốc. Tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 công nhân của công ty này đang gia công, in lậu số lượng lớn cuốn “Đắc nhân tâm” của NXB Trẻ liên kết với công ty Văn hóa sáng tạo First News - Trí Việt. Lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều công cụ gia công sách sau in, sách thành phẩm và nhiều cuốn sách vẫn đang được gia công trên máy cắt, máy xén giấy. Mỗi cuốn sách “Đắc nhân tâm” được thuê gia công cắt xén đóng thành quyển tại Công ty Dương Khánh với giá chỉ 3.000-4.000 đồng/quyển.  

Phát hiện 7.000 cuốn sách “Đắc nhân tâm” in lậu ảnh 1

Số sách lậu bị cơ quan công an thu giữ

Đại diện công ty Văn hóa sáng tạo  Frist News - Trí Việt, công ty sở hữu bản quyền Tiếng Việt và quyền phát hành cuốn sách “Đắc nhân tâm” xác định, số sách phát hiện tại xưởng của Công ty Dương Khánh là sách lậu, vì tới nay công ty chưa cho phép bất kỳ đơn vị nào in cuốn sách này ở khu vực miền Bắc. 

Lực lượng chức năng đã thu giữ và niêm phong 59 thùng carton, mỗi thùng có khoảng 110-120 cuốn sách cùng với 2 bao tải lớn sách bán thành phẩm bên trong chứa nhiều bản in của cuốn sách. Tổng số sách bị lực lượng chức năng thu giữ là hơn 7.000 cuốn.