Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian (phải) nêu rõ: "Cần tìm ra kế hoạch để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria, với một giải pháp chính trị. Chúng tôi đã sẵn sàng bắt tay vào làm việc cùng tất cả các quốc gia muốn tham gia tiến trình này".
Ngoại trưởng Le Drian đồng thời nhấn mạnh các cuộc tấn công của Pháp tại Syria là nhằm ngăn chặn chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad vi phạm nhân quyền, chứ không nhằm vào những đồng minh của Syria là Nga và Iran
Cũng thể hiện quan điểm này, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết, Pháp đã lưu ý trước với Nga về cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria. Trong ảnh: Tàu khu trục LAquitaine tham gia đợt không kích
Bà Florence Parly khẳng định, Pháp không muốn đối đầu và leo thang quân sự. Chính vì vậy, Paris đã cảnh báo với Nga trước khi can thiệp quân sự vào Syria. Bà Parly cũng cho biết quân đội Pháp đã phóng nhiều tên lửa hành trình trong cuộc tấn công này. Trong ảnh: Máy bay Rafale chuẩn bị xuất phát từ căn cứ Saint-Dizier
Về phía Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford cho biết, không báo trước cho Nga về cuộc tấn công này. Tuy nhiên, giới quân sự Mỹ và Nga đã liên lạc diễn ra ngay trước cuộc tấn công. Việc này được thực hiện theo các kênh liên lạc thông thường nhằm tránh xung đột trên không
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công tên lửa vào các cơ sở quân sự và dân sự của Syria do máy bay và tàu chiến Mỹ cùng với không quân Anh và Pháp tiến hành, đã bắn hơn 100 tên lửa hành trình, một phần số tên lửa này đã bị lực lượng phòng không Syria đánh chặn
Bộ trên cho biết cùng với các khí tài tiên tiến, lực lượng phòng không Syria được trang bị các tên lửa như S-125, S-200 (trong ảnh), Buk và Kvadrat được sản xuất tại Liên Xô cũ hơn 30 năm trước. Các lực lượng Nga không tham gia nhiệm vụ này