Pháp sốc trước vụ bé gái bị hãm hiếp và sát hại

ANTĐ - Nghi can là một người đàn ông Ba Lan, 38 tuổi, đã bị bắt giữ sau khi thi thể của một bé gái được tìm thấy ở miền Bắc nước Pháp, chỉ vài giờ sau khi người mẹ nhìn thấy bé bị bắt cóc. 

Nạn nhân Chloe đã bị bắt cóc và sát hại

Bé gái 9 tuổi này tên là Chloe, đã bị bắt cóc vào khoảng 3h chiều 15-4 gần một công viên ở thành phố Calais, phía bắc nước Pháp. Mẹ bé chỉ rời đi một lát, khi quay lại thì thấy một người đàn ông đưa bé vào trong ô tô của ông ta.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, thi thể bé trong tình trạng bán khỏa thân đã được tìm thấy trong khu rừng, không xa nơi bé bị bắt cóc. Báo La Voix Du Nord dẫn lời một sĩ quan cảnh sát địa phương cho hay, nạn nhân đã bị lạm dụng tình dục và bị siết cổ.

Nghi phạm chính Zbigniew Huminski, là một người đàn ông Ba Lan 38 tuổi, đã được tìm thấy gần hiện trường. Hắn nhanh chóng bị bắt giữ. Người đàn ông này đã bị cấm xuất cảnh khỏi Pháp sau khi được phóng thích khỏi nhà tù cách đây vài tháng, nơi ông ta thụ án tù vì tội tống tiền và cướp tài sản.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls nói rằng, gia đình và cộng đồng đã thực sự sốc trước vụ giết người, đồng thời yêu cầu điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.