Pháp nâng cấp tiêm kích Mirage-2000-9 mạnh ngang Rafale

ANTD.VN - Pháp sẽ mua lại các tiêm kích Mirage-2000-9 từ UAE để nâng cấp sao cho có tính năng ngang với dòng Rafale trước khi đem đi viện trợ cho đối tác.

Không quân Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hiện đang được trang bị 67 chiếc tiêm kích Mirage-2000-9 (biến thể xuất khẩu của Mirage 2000-5 Mk 2).

Trong số đó có 33 chiếc máy bay thuộc diện sản xuất mới được chuyển giao từ năm 2003, bên cạnh số chiến đấu cơ cũ hơn nhưng đã được nâng cấp theo tiêu chuẩn này.

Những chiếc Mirage-2000-9 của UAE chia sẻ nhiều công nghệ với tiêm kích đa năng thế hệ 4+ Dassault Rafale, được tối ưu hóa cho nhiệm vụ tấn công, có khả năng mang theo nhiều loại vũ khí dẫn đường thế hệ mới cùng các cảm biến cực kỳ tiên tiến.

Đáng chú ý nhất là thiết bị ngắm mục tiêu laser Shehab (một phiên bản của Damocles) và pod dẫn đường Nahar gắn ngoài, sẽ bổ sung cho chế độ không đối đất của radar RDY-2. Ngoài ra còn có hệ thống đối kháng điện tử IMEWS tiên tiến.

Mặc dù nhiều chiếc vẫn còn mới và đang ở trong tình trạng kỹ thuật tốt, nhưng với mức độ "chịu chơi" của mình, Không quân UAE đã lên kế hoạch thay thế toàn bộ phi đội Mirage-2000-9 bằng tiêm kích Rafale.

Những chiếc Mirage dư thừa của họ sẽ được chuyển giao cho những quốc gia nào quan tâm. Hồi năm 2012, Lybia đã có ý định mua lại toàn bộ, nhưng do tình hình đột ngột đổi chiều với cuộc can thiệp quân sự lớn của các cường quốc mà thương vụ này không thành.

Vào năm 2015, để trợ giúp Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố, UAE đã cho không nước này 10 chiếc Mirage 2000-9 cùng một cơ số vũ khí và phụ tùng đi kèm. Có thể thấy rằng qua hành động trên, UAE đang muốn đẩy những chiếc tiêm kích thế hệ cũ này đi thật nhanh.

Nhưng sau đó vào năm 2019, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng UAE - Thiếu tướng Abdullah Al-Sayed Al-Hashemi cho biết, một số thỏa thuận đã được ký kết với 10 công ty trong nước và nước ngoài khác nhau để nâng cấp tiêm kích Mirage-2000-9.

Nội dung công việc bao gồm việc cung cấp đạn dược hàng không, phụ tùng thay thế, bảo trì và hiện đại hóa thiết bị của không quân nước này. Diễn biến trên cho thấy UAE sẽ tiếp tục sử dụng Mirage-2000-9.

Bộ Quốc phòng UAE tuyên bố ký hợp đồng với công ty Dassault Aviation của Pháp trị giá tổng cộng 1,8 tỷ Dirham (490 triệu USD) để làm nhà thầu chính thực hiện việc hiện đại hóa các máy bay chiến đấu Mirage-2000-9 hiện có.

Các chi tiết của thỏa thuận không được tiết lộ, nhưng trước đó đã có thông báo rằng UAE sẽ trang bị cho máy bay của mình một hệ thống nhắm mục tiêu tầm xa TALIOS (Hệ thống quang học nhận dạng tầm xa TArgeting) và radar Thales RDY-3.

Một thỏa thuận khác cũng được UAE ký kết với Tập đoàn MBDA Pháp về việc bảo trì và cung cấp đạn dược cho máy bay với giá trị vào khoảng 93 triệu Dirham.

Tuy vậy do một số vướng mắc, hợp đồng nói trên vẫn chưa được triển khai một cách đầy đủ và UAE lại có ý định thanh lý phi đội tiêm kích Mirage-2000-9 của mình.

Và lần này có vẻ như quốc gia Trung Đông đã tìm được người mua, đó chính là nhà sản xuất Pháp, khi mới đây có thông tin cho biết Paris dự định mua lại 40 chiếc Mirage-2000-9 nhưng không phải để sử dụng mà mang đi viện trợ.

Khả năng cao là các máy bay chiến đấu nói trên sẽ được nâng cấp theo cấu hình mà UAE từng đề xuất, như vậy chúng có thể không thua kém Rafale là bao và ít nhất cũng ngang ngửa Su-30SM hay Su-35S.