Vừa ra tù lại vào bệnh viện trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Trần Văn Thượng có nhiều tiền án về tội Trộm cắp tài sản, vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ” lang thang khắp các bệnh viện, bến xe rình các “con mồi” sơ hở sẽ nhanh tay trộm cắp tài sản.

Ngày 9-7, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Trần Văn Thượng (SN 1980, trú tại xóm 2, Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 3h sáng ngày 5-8, Trần Văn Thượng đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, mục đích rình các “con mồi” là bệnh nhân và người nhà sơ hở để trộm cắp tài sản.

Trần Văn Thượng tại cơ quan công an

Khi đi đến tầng 3 nhà A3, Thượng nhìn thấy chị C.T.L (SN 1994, trú tại xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đang nằm ngủ tại hành lang, bên cạnh có để 1 chiếc điện thoại iPhone 7 màu đen. Thượng liền ra tay trộm cắp chiếc điện thoại này rồi mang đến khu vực Bến xe Gia Lâm  bán cho anh N.T.D. (SN 1985)  với giá 1,5 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Thượng đã bị Công an quận Ba Đình bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Thượng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Được biết, đối tượng Trần Văn Thượng nhiễm HIV, mới ra tù một thời gian, đã có 1 tiền sự và 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện CAQ Ba Đình đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.