Tìm bị hại trong vụ án 'Cướp giật tài sản' xảy ra tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội)

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) - đang tiến hành điều tra vụ án “Cướp giật tài sản” xảy ra trên địa bàn. Đề nghị ai là bị hại hoặc biết thông tin vụ án thì liên hệ để cung cấp thông tin!

Cơ quan CSĐT - Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang tiến hành điều tra vụ án “Cướp giật tài sản”, xảy ra vào ngày 5-1-2020 tại phường Bạch Đằng.

Quá trình điều tra đã xác định đối tượng trong vụ án là Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1989; trú tại tổ 10, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội).

Thắng khai nhận: Khoảng giữa tháng 12 năm 2019, Thắng sử dụng xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade đeo BKS 30P7–1156, đi đến khu vực đường Nguyễn Văn Linh (phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) thì nhìn thấy một người phụ nữ đang đi xe đạp, để túi xách ở giỏ xe.

Thấy vậy, Thắng điều khiển xe máy áp sát bên phải người phụ nữ rồi dùng tay trái giật chiếc túi xách, sau đó, Thắng bỏ chạy. Khi đi đến đường Lưu Khánh Đàm, Thắng dừng xe để kiểm tra thì thấy bên trong túi xách có 1 điện thoại di động Nokia, màn hình đen - trắng và một số đồ dùng cá nhân khác...

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hai Bà Trưng thông báo ai là bị hại trong vụ án trên, hoặc biết thông tin về vụ việc đề nghị liên lạc với đồng chí Phạm Văn Long - cán bộ Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Hai Bà Trưng - theo số điện thoại 088899893 để phối hợp giải quyết.