Cặp đôi nghiện ma túy chuyên đột nhập, trộm nhà dân

ANTD.VN - Thịnh và Quốc Anh chuyên đi lang thang, tìm sơ hở của nhà dân, phá khóa lấy cắp tài sản.

Ngày 2-9, đại diện CAQ Ngô Quyền, TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ vụ án Trộm cắp tài sản, do phòng CSHS bàn giao, để điều tra, xử lý 2 đối tượng liên quan.

Trước đó, ngày 6-8, phòng CSHS nhận được tin báo, gia đình anh Nguyễn Công S. (ở Đông Khê, Ngô Quyền), bị kẻ gian đột nhập trộm cắp bộ âm thanh trị giá khoảng 16 triệu đồng. Theo tường trình của bị hại, gia đình anh thường đi làm từ sáng đến tối mới về; và tối 5-8 thì phát hiện bị mất trộm.

Cặp đôi Quốc Anh - Thịnh, và một ngôi nhà từng bị các đối tượng đột nhập lấy tài sản

Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tra, truy xét, phòng CSHS CATP Hải Phòng dựng được các đối tượng nghi vấn là Trần Minh Thịnh (SN 1987, trú ở phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) và Đặng Quốc Anh (SN 1996, trú ở phường Đông Hải, quận Lê Chân).

Theo hồ sơ của Công an cơ sở, đối tượng Thịnh có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; còn Đặng Quốc Anh có 2 tiền sự về các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và mua dâm. Cả hai tên này đều nghiện ma túy.

Biết bị cơ quan Công an phát hiện, ngày 8-8, Đặng Quốc Anh đã ra đầu thú, khai nhận do cần tiền mua ma túy nên đã cùng đối tượng Thịnh rủ nhau đi trộm cắp.

Trưa 5-8, Quốc Anh và Thịnh sử dụng xe máy đi lòng vòng các tuyến phố để tìm cơ hội gây án. Đến khu vực Đông Khê, Ngô Quyền, phát hiện cửa nhà anh S. khóa trái, Thịnh phân công Quốc Anh cảnh giới, để anh ta dùng mỏ lết bẻ gãy tai cửa sắt xếp rồi đột nhập, lấy toàn bộ thiết bị âm thanh.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, phòng CSHS đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Anh; ra quyết định truy nã đối Trần Minh Thịnh cùng về hành vi Trộm cắp tài sản.

Ngày 23-8, trinh sát Đội 4 - phòng CSHS đã bắt được Trần Minh Thịnh theo quyết định truy nã. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ ngoài vụ trộm cắp tài sản của gia đình anh S., ngày 31-7-2018, Thịnh và Quốc Anh còn gây ra vụ trộm cắp tiền, tài sản tại nhà anh Lại Văn T. (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền).