Bắt đối tượng truy nã từ việc tuần tra đêm

ANTD.VN - Trung tá Đoàn Văn Dương, Trưởng CAP Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP về việc tuần tra, kiểm soát, duy trì tình hình ANTT, tổ công tác CAP tuần tra, kiểm soát trong đêm đã phát hiện, bắt giữ đối tượng bị truy nã đang trên đường chạy trốn.

Đối tượng Khang 

Khoảng 4h sáng 19-12, tổ công tác CAP Quảng An làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại địa bàn đã phát hiện một người đàn ông khoảng 60 tuổi đang đi bộ tại đầu ngõ 236 Âu Cơ, Quảng An có biểu hiện nghi vấn.

Trước những dấu hiệu bất thường, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, người này không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân và khai tên Lê Đình Khang (SN 1954), trú tại thôn 5, xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá. Quá trình xác minh, CAP làm rõ Khang đang có quyết định truy nã của công an tỉnh Thanh Hoá.

Lệnh truy nã đối tượng Khang

Theo tài liệu của cơ quan công an, tháng 9-2016, CAH Hoằng Hóa bắt đối tượng Khang về hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó, Khang bị TAND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hoá tuyên phạt 6 tháng tù giam. Trong quá tình được tại ngoại chờ thi hành án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú đến Hà Nội xin làm lao động thời vụ.

Ngay sau khi bắt giữ, CAP Quảng An đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng đến CAQ Tây Hồ để chuyển công an tỉnh Thanh Hóa xử lý theo quy định.