Phản ứng trái chiều sau vụ Mỹ không kích căn cứ Syria

ANTD.VN - Tối 6-4, hải quân Mỹ đã phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào các mục tiêu của Chính phủ Syria để đáp trả vụ tấn công hóa học mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Chính phủ Syria tiến hành hôm 4-4. Theo hãng tin Reuters, trong các mục tiêu bị tấn công có căn cứ không quân ở Al-Shayrat thuộc tỉnh miền trung Homs.

Tàu chiến USS Porter của Mỹ phóng tên lửa Tomahawk từ Biển Địa Trung Hải vào Syria tối 6-4

Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng xác nhận và coi đây là hành động để đảm bảo an toàn cho nước Mỹ, cũng như đòi lại công bằng cho người dân Syria.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 4 binh sỹ Syria được ghi nhận thiệt mạng trong vụ không kích; ngoài ra, 6 người bị thương và 2 người mất tích. 6 máy bay chiến đấu của Syria cũng bị phá hủy. Trong khi đó, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin, vụ không kích của Mỹ làm 9 dân thường, tại các ngôi làng gần căn cứ quân sự bị tấn công, thiệt mạng; 7 người khác bị thương và nhiều nhà cửa xung quanh bị phá hủy. 

Sau vụ Mỹ tấn công Syria, nhiều quốc gia trên thế giới đã có phản ứng trái chiều. Ngày 7-4, hãng tin ISNA của Iran dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Bahram Qasemi cho biết, Tehran lên án mạnh mẽ “các hành động tấn công đơn phương”, đồng thời cho rằng hành động của Mỹ sẽ thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố tại Syria và làm phức tạp thêm tình hình tại Syria nói riêng và khu vực nói chung.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết: “Tổng thống Vladimir Putin coi những cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào Syria là một sự xâm lược chống lại một quốc gia có chủ quyền, vi phạm các quy phạm của luật pháp quốc tế”. Còn theo Tân Hoa xã, chính quyền Syria đang tham vấn với các đồng minh của mình là Nga và Iran về cách đáp trả cuộc không kích của Mỹ. 

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault hoan nghênh động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Cùng chung quan điểm với Paris, một người phát ngôn của Chính phủ Anh cho hay London “hoàn toàn ủng hộ” cuộc tấn công của Mỹ.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nói rằng vụ không kích chứng tỏ quyết tâm cao chống lại các vụ tấn công hóa học và Liên minh châu Âu sẽ phối hợp cùng Washington chấm dứt “sự hung bạo” tại Syria.

Trong những diễn biến liên quan sau vụ tấn công của Mỹ nhằm vào căn cứ không quân Syria, Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi thiết lập một vùng cấm bay và tạo ra các vùng an toàn tại Syria. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov thông báo, vào tối 7-4, Tổng thống Putin tổ chức cuộc họp với Hội đồng an ninh để thảo luận về vụ việc.

Cũng theo ông Peskov, sau vụ không kích, Nga đã đình chỉ thỏa thuận an toàn bay tại Syria của nước này với Mỹ. Tuy nhiên, Matxcova vẫn sẽ duy trì các kênh liên lạc kỹ thuật và quân sự mở với Washington, nhưng không trao đổi thông tin nào thông qua những kênh này. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của Syria sẽ được tăng cường sau vụ không kích của Mỹ.