Phản ứng mới nhất của Nga và Mỹ về cuộc khủng hoảng Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nga đã chế nhạo truyền thông phương Tây khi sốt sắng đưa tin về một “cuộc xâm lược" không tồn tại, trong khi Tổng thống Mỹ tuyên bố chiến tranh vẫn có thể xảy ra, ngay cả khi Matxcơva tuyên bố rút quân.

Khi được hỏi liệu người Ukraine có thể ngủ yên hay lo lắng trước thông tin Nga sẽ phát động tấn công Ukraine vào 3h sáng 16-2, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng: “Tốt hơn là họ nên đặt báo thức vào thời điểm này và tự mình kiểm tra”.

Ông Peskov trước đây tiết lộ rằng đôi khi Tổng thống Putin vẫn hỏi đùa rằng liệu báo chí phương Tây đã công bố thời gian chính xác của cuộc tấn công hay chưa.

Bình luận về “cuộc xâm lược” không tồn tại này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng ngày 15-2-2022 sẽ “đi vào lịch sử là ngày thất bại của phương Tây về tuyên truyền chiến tranh”, rằng phương Tây đã “bị bẽ mặt mà Nga không cần tiêu tốn viên đạn nào”.

Tổng thống Biden đã có bài phát biểu sau thông tin Nga tuyên bố rút quân gần biên giới Ukraine

Tổng thống Biden đã có bài phát biểu sau thông tin Nga tuyên bố rút quân gần biên giới Ukraine

Trong khi đó tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu ngắn tại Nhà Trắng về tình hình Ukraine. Ông nói rằng chiến tranh vẫn có thể xảy ra, dù một số binh sĩ Nga đã rút khỏi biên giới và phía Mỹ chưa xác minh được tình hình thực địa.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng, trong cuộc điện đàm mới nhất với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc khủng hoảng Ukraine, cả hai nhà lãnh đạo đã đồng ý “tiếp tục theo đuổi đường lối ngoại giao cấp cao”.

Ông Biden thừa nhận rằng các biện pháp trừng phạt hơn nữa đối với Nga trong trường hợp Matxcơva động quân sẽ gây ra hậu quả kinh tế ngay tại quê nhà Mỹ, đơn cử như tăng giá năng lượng.

“Người dân Mỹ hiểu rằng bảo vệ dân chủ và tự do không bao giờ là không có giá trị. Cả Mỹ và Nga sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để giải quyết những lo ngại về an ninh tương ứng của chúng ta”, ông Biden nói.