Phải tuân thủ và tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông

ANTĐ - Tại Athens (Hy Lạp), Vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng và Tổng Vụ trưởng về các vấn đề Chính trị, Bộ Ngoại giao Hy Lạp Petros Mavroidis vừa đồng chủ trì Tham vấn Chính trị Việt Nam - Hy Lạp. 

Hai bên đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Ngoại giao Hy Lạp sắp diễn ra từ  ngày 29 đến 30-6 và khẳng định chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Về vấn đề Biển Đông, Hy Lạp ủng hộ lập trường chung của EU và cho biết Hy Lạp theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình Biển Đông; khẳng định vấn đề Biển Đông phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tuân thủ và tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).