Phải thực hiện đúng lời hứa với cử tri

(ANTĐ) - Trước kỳ bầu cử, các ứng viên đều có chương trình hành động với nhiều lời hứa. Nay, những ứng viên đã trở thành người đại diện chính thức của cử tri, sẽ phải nghiêm túc thực hiện những lời hứa đó.
 Cử tri Hà Nội đã lựa chọn được những đại diện ưu tú nhất
 Cử tri Hà Nội đã lựa chọn được những đại diện ưu tú nhất

Dân chủ, an toàn, tiết kiệm

Nhìn lại cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP khóa XIII, ông Lê Quang Nhuệ cho rằng, cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất tứ trước tới nay đã thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng luật, dân chủ, an toàn và tiết kiệm. Ông Lê Quang Nhuệ dẫn chứng: “Trong suốt thời gian chuẩn bị và diễn ra bầu cử, thành phố đã tiến hành khối lượng công việc rất lớn. Nhờ chuẩn bị chu đáo, cuộc bầu cử đã trở thành ngày hội của nhân dân Thủ đô với 4.834.006 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,39%. Nhiều địa phương có cử tri đi bầu cử đạt trên 99,9% như Tây Hồ, Long Biên, Hai Bà Trưng... Có 3.354/4.772 khu vực bỏ phiếu (chiếm 70,28%) đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu...”.
Ông Lê Quang Nhuệ cũng thẳng thắn chỉ ra những bài học kinh nghiệm cần rút ra từ cuộc bầu cử. Cụ thể, trong quá trình triển khai có một số đơn vị cơ sở chưa nắm chắc các quy định của pháp luật, còn lúng túng khi thực hiện các bước của quy trình hiệp thương. Bên cạnh đại đa số các đơn vị làm tốt, vẫn có đơn vị cơ sở còn buông lỏng quản lý, không xử lý kịp thời các vướng mắc của nhân dân, làm ảnh hưởng tới kết quả công tác bầu cử. Có 1 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã chưa đạt tỷ lệ cử tri đi bầu theo quy định, 2 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, phải hủy kết quả bầu cử. Các đơn vị này đã hoàn thành việc bầu cử thêm, bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã.

Sau khi kết quả bầu cử được công bố, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là sớm ổn định bộ máy nhân sự để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố. Chủ tịch HĐND TP khóa XIII Ngô Thị Doãn Thanh đề nghị các ngành, các cấp khẩn trương chuẩn bị tiến hành kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 theo đúng luật định. Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo do Ủy ban Bầu cử (UBBC) các cấp, xem xét giải quyết các vấn đề cử tri phản ánh trong những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với những người ứng cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Nhiều kiến nghị mới

Bà Ngô Thị Doãn Thanh mong muốn các ĐBQH và HĐND các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, thực hiện tốt chương trình hành động và những lời hứa trước cử tri. Đồng thời mong muốn cử tri Thủ đô tiếp tục quan tâm, theo dõi và giám sát hoạt động của các cấp chính quyền thành phố, các vị đại biểu HĐND; đóng góp nhiều ý kiến xây dựng Thủ đô ngày một văn minh, giàu đẹp, hiện đại.

Từ kết quả của cuộc bầu cử, UBBC TP Hà Nội kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung các luật liên quan tới bầu cử theo hướng quy định tiêu chuẩn người tự ứng cử chặt chẽ hơn. Chẳng hạn, phải có điều kiện cụ thể khi tự ứng cử hoặc người ứng cử khi nộp hồ sơ ứng cử phải có bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ để đảm bảo cho việc lập danh sách trích ngang và biên tập tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử được chính xác. Ngoài ra, nên quy định thời gian từ vòng hiệp thương lần ba đến khi công bố danh sách những người ứng cử và niêm yết danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử dài hơn hiện nay để có đủ thời gian sắp xếp và in ấn tài liệu...

Từ thực tế diễn ra trong cuộc bầu cử lần này, đã có một số biểu mẫu, biên bản không đồng bộ, phải sửa chữa hoặc bãi bỏ, làm cho các tỉnh, thành phố gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện, UBBC TP Hà Nội đề nghị các cơ quan giúp việc của Hội đồng Bầu cử và Bộ Nội vụ cần thống nhất ngay từ đầu việc ban hành văn bản hướng dẫn và hệ thống biểu mẫu, biên bản bầu cử... nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các địa phương.