Phá đường dây cá độ bóng đá "hút" nhiều sinh viên tham gia

ANTĐ -Ngày 22-6, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá. Điều đáng nói ngoài các đối tượng cá độ chuyên nghiệp thì có cả sinh viên đang học tại trường ĐH tại Hà Nội tham gia.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh với các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá mùa World Cup 2014, Đội CSHS Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp Công an các phường tăng cường kiểm tra hành chính, tập trung vào các quán cà phê có tổ chức cho khách xem bóng đá qua màn hình lớn để phát hiện vi phạm.

Vào rạng sáng 16-6, tại một quán cà phê ở ngã tư Đại học Mỏ Địa chất tại phường Cổ Nhuế 2, tổ công tác Đội CSHS Công an quận Bắc Từ Liêm đã kiểm tra hành chính một số đối tượng nghi vấn.

Một đối tượng trong nhóm cá độ bóng đá bị cơ quan Công an bắt giữ


Tại đây, một sinh viên có tên Phạm Hữu Hùng (SN 1993) ở Thanh Hóa, hiện đang học tại trường đại học trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Không thể chối cãi được, Hùng thừa nhận đến quán xem bóng đá và nhắn tin cá độ với Nguyễn Trung Thành (SN 1980) ở phường Cổ Nhuế 2.

Quá trình điều tra xác định ổ nhóm cá độ mà Phạm Hữu Hùng tham giá do Nguyễn Xuân Sơn tức Sơn “đen” (SN 1982), ở phường Cổ Nhuế 2 cầm đầu.

Đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị CAQ Bắc Từ Liêm bắt giữ


Sơn là người chuyên cấp các trang mạng cá độ cho các đầu mối nhận độ, trong đó có Phan Hồng Quân (SN 1992) ở Cổ Nhuế 2. Quân tiếp tục cấp mã số ở 2 trang mạng cá độ do Sơn cấp cho Nguyễn Trung Thành với tài khoản ít nhất là 10 triệu đồng. Thành vừa dùng tài khoản chơi cá độ, vừa nhận tiền cá độ trực tiếp của Phạm Hữu Hùng.

Đối tượng Hùng khai nhận đã nhiều lần đưa tiền cá độ cho Thành, trung bình mỗi trận đấu từ 3-5 triệu đồng. Cơ quan công an đã xác định trong đêm 14 và 15-5, Phạm Hữu Hùng đã tham gia cá độ 3 kèo với số tiền gần 12 triệu đồng; số tiền Thành cá độ ngày 15-6 là 8,3 triệu đồng. Đối tượng Phan Hồng Quân có hành vi giao trang mạng cá độ cho Nguyễn Trung Thành và trực tiếp thanh toán tiền thắng thua nên Quân phải chịu trách nhiệm về trang mạng cá độ của Thành.

Ngoài ra Quân còn trực tiếp cá độ bóng đá trên mạng với số tiền đã chơi trong ngày 15-6 là 4,2 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng Hùng, Thành, Quân về hành vi đánh bạc; đồng thời truy bắt. Xác minh đối tượng Sơn “đen” đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.