Ông Trần Quốc Tuấn không có đối thủ cạnh tranh ghế Chủ tịch VFF

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ông Trần Quốc Tuấn là ứng viên duy nhất cho chiếc ghế Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) khóa 9 nhiệm kỳ 2022 - 2026 và 99% sẽ trúng cử.

Không nằm ngoài dự đoán, trong danh sách đề cử nhân sự Ban chấp hành VFF khóa 9, ở vị trí Chủ tịch chỉ có duy nhất một ứng viên là ông Trần Quốc Tuấn. Ông Tuấn hiện đang là quyền Chủ tịch VFF sau khi ông Lê Khánh Hải từ chức hồi tháng 1-2022.

Ông Trần Quốc Tuấn không có đối thủ ở cuộc đua Chủ tịch VFF

Ông Trần Quốc Tuấn không có đối thủ ở cuộc đua Chủ tịch VFF

Ở VFF, ông Trần Quốc Tuấn là người được đánh giá cao nhất về chuyên môn. Ông cũng có lợi thế là các mối quan hệ quốc tế, với việc giữ nhiều vị trí quan trọng ở LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và LĐBĐ châu Á (AFC). Chiếc ghế Chủ tịch VFF khóa 9 gần như chắc chắn thuộc về vị cựu Tổng thư ký VFF này.

Trong khi đó, các vị trị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, phụ trách tài chính và phụ trách truyền thông - đối ngoại đang tạo ra cuộc đua hấp dẫn hơn, với nhiều ứng viên tên tuổi.

Ở vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, có tới 5 ứng viên là các ông Dương Nghiệp Khôi, Vũ Tiến Thành, Trần Anh Tú, Trần Quốc Tuấn và Phạm Ngọc Viễn.

Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ có 3 ứng viên là ông Nguyễn Trung Kiên, Lê Văn Thành và Trần Anh Tú.

Còn lại, ứng viên cho vị trí Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông - đối ngoại có các ông Lê Hoài Anh, Cao Văn Chóng, Nguyễn Quốc Hội, Nguyễn Thị Hoàng Phương và Nguyễn Xuân Vũ.

Đại hội VFF khóa 9 nhiệm kỳ 2022 - 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 6-11 tới tại Hà Nội.